Gần 3 triệu người dân Thiên Tân xét nghiệm axit nucleic

NDO -

Sau ca nhiễm Covid-19 mới nhất ngày 20-11 (ca 145) tại quận Tân Hải, chính quyền thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã quyết định xét nghiệm tổng thể axit nucleic cho 2,6 triệu người dân quận này trong 3 ngày, từ 21 đến 23-11.

Nhân viên y tế làm việc trong mưa tuyết. (Nguồn: mạng wechat Tân Vân)
Nhân viên y tế làm việc trong mưa tuyết. (Nguồn: mạng wechat Tân Vân)

Lực lượng y tế và người tình nguyện tại 15 quận còn lại của Thiên Tân cũng đã được huy động tham gia cuộc tổng rà soát.

Đến 18 giờ ngày 21-11, đã có hơn 1 triệu người dân quận Tân Hải xét nghiệm axit nucleic.

Quay trở lại ca nhiễm số 145, đây là một trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 ngày 10-11, được xác định lây từ nguồn cá hô đông lạnh nhập khẩu.