G7 nhất trí giãn nợ cho các nước đang phát triển

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong thông báo chung sau hội nghị trực tuyến ngày 3-6, các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí ủng hộ một chương trình giãn nợ, nhằm giúp các nước đang phát triển chống lại đại dịch Covid-19.

Các bộ trưởng cho rằng, việc cho phép hoãn trả nợ đến hết năm 2020 ít nhất sẽ giúp các nước có thêm nguồn tài chính để tài trợ cho các biện pháp xã hội, y tế, nhằm đối phó dịch bệnh. Trước đó, G7 cam kết hoãn thời hạn trả nợ đối với những nước nghèo và dễ bị tổn thương nhất, nếu Nhóm G20 nhất trí với sáng kiến này.

★ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thông báo, hội nghị cấp cao năm 2021 tại Ða-vốt, Thụy Sĩ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời mô tả sự kiện này là “cuộc điều chỉnh vĩ đại” với nền kinh tế thế giới sau đại dịch. Hội nghị cấp cao WEF lần thứ 51 cũng sẽ kết nối ảo tới 420 thành phố trên khắp thế giới, để xác định các vấn đề lâu dài mà đại dịch gây ra.