G20 tiếp tục giãn nợ cho các nước nghèo

Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhất trí tiếp tục giãn nợ cho các nước nghèo nhất thế giới, nhằm hỗ trợ các nỗ lực ứng phó đại dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế.

Quyết định đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20, diễn ra trực tuyến ngày 7-4. Theo đó, G20 đồng ý kéo dài thực hiện Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) đến tháng 12-2021. Tuy nhiên, G20 nêu rõ, đây là lần gia hạn cuối cùng.

* Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na kêu gọi các chủ nợ quốc tế giãn nợ cho các nước có thu nhập trung bình. Trong tuyên bố chung, hai thành viên G20 nêu rõ, nhiều nước thuộc nhóm trên đã rơi vào tình trạng cực nghèo do tác động của đại dịch, đồng thời kêu gọi lập một quỹ quốc tế, hỗ trợ các nước này ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ vì Covid-19.