Động đất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) làm 11 người chết

NDO -

NDĐT - Khoảng 22 giờ 55 phút, đêm 17-6 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 6,0 độ richter đã xảy ra tại huyện Trường Ninh, TP Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc gây thương vong lớn, ít nhất 11 người chết, 131 người bị thương.

Người dân địa phương sơ tán đến địa điểm an toàn sau động đất. (Ảnh: Xinhuanet.com)
Người dân địa phương sơ tán đến địa điểm an toàn sau động đất. (Ảnh: Xinhuanet.com)

Cụ thể, trận động đất xảy ra ở vị trí 28,34 độ vĩ bắc, 104,90 độ kinh đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 16.000m, đến thời điểm hiện nay vẫn còn rất nhiều dư chấn ở khu vực chung quanh vị trí xảy ra động đất.

Thương vong do trận động đất gây ra khá lớn, khả năng còn khá nhiều người mắc kẹt hoặc bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn với nhiều bệnh viện dã chiến và hàng trăm điểm sơ tán tạm thời cho người dân địa phương.

Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp quốc gia Trung Quốc đã cử tổ công tác đến địa phương bị động đất, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời, cung cấp hàng nghìn lều bạt, giường gấp và các vật tư cứu hộ khác giúp người dân bị thiệt hại khắc phục khó khăn.