Điểm các bang ‘‘chiến trường’’ chuyển hướng ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ 2020

NDO -

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, tính đến sáng 8-11 (giờ Việt Nam), theo truyền thông Mỹ, ít nhất ba trong số các bang chiến trường, gồm: Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, từng bầu cho ông Trump vào năm 2016 đã chuyển hướng ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Joe Biden (thứ hai, bên phải) và vợ Jill Biden (ngoài cùng, bên phải), cùng bà Kamala Harris (thứ hai, bên trái) và chồng Doug Emhoff (ngoài cùng, bên trái). (Ảnh: USD Today)
Ông Joe Biden (thứ hai, bên phải) và vợ Jill Biden (ngoài cùng, bên phải), cùng bà Kamala Harris (thứ hai, bên trái) và chồng Doug Emhoff (ngoài cùng, bên trái). (Ảnh: USD Today)

Bang Pennsylvania, 20 phiếu đại cử tri

Bang Pennsylvania là một trong những bang lớn nhất ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông giành chiến thắng tại bang này với tỷ lệ số phiếu chênh lệch chỉ là 0,7%, đây là chiến thắng đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang này kể từ năm 1992.

Năm 2016, ông Trump giành chiến thắng tại bang này với 48,2% số phiếu bầu so với 47,5% số phiếu bầu bà Hillary Clinton giành được.

Trong cuộc bầu cử năm nay, theo New York Times, với 98% số phiếu được, ông Biden giành được 49,64% số phiếu bầu so với 49,09% ông Trump giành được. Với số phiếu chênh lệch nhiều hơn là 37.298 phiếu, tương đương 0,55%, truyền thông Mỹ đã “xướng tên” ông Biden giành chiến thắng tại bang này.

Bang Michigan, 16 phiếu đại cử tri

Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng tại bang Michigan với chỉ hơn 0,3% phiếu bầu – tỷ lệ chênh lệch thấp nhất trong các bang. Trong sáu cuộc bầu cử Tổng thống trước đó, bang này liên tục bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ.

Cụ thể, năm 2016, ông Trump giành được 47,3% số phiếu bầu so với số phiếu bầu mà bà Clinton giành được là 47%.

Năm nay, theo New York Times, với hơn 98% số phiếu được kiểm, ông Biden giành được 50,5% số phiếu bầu, ông Donald Trump giành được 47,9% số phiếu bầu. Với số phiếu chênh lệch nhiều hơn là 147.897, tương đương 2,6%, truyền thông Mỹ đã “xướng tên” ông Biden giành chiến thắng tại bang này.

Bang Wisconsin, 10 phiếu đại cử tri

Bang Wisconsin ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ trong mọi cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1988 đến năm 2012, mặc dù đôi khi là chiến thắng sít sao. Tuy nhiên, trong năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng tại bang này bất chấp tỷ lệ ủng hộ thấp trong các cuộc khảo sát trước đó.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump giành chiến thắng với 47,2% số phiếu bầu trước ứng cử viên Hillary Clinton giành được 46,5% số phiếu bầu.

Năm nay, theo New York Times, với hơn 98% số phiếu được kiểm, ông Biden giành được 49,45% số phiếu bầu, ông Trump giành được 48,83% số phiếu bầu. Với số phiếu chênh lệch nhiều hơn là 20.539 phiếu, tương đương 0,62%, truyền thông Mỹ đã “xướng tên” ông Biden là người giành chiến thắng tại bang này.

Pennsylvania, Michigan, Wisconsin là ba bang truyền thông Mỹ đồng loạt “xướng tên” ông Biden là người giành chiến thắng. Ngoài ba bang này, còn hai bang đang chiến trường ông Biden đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao là Arizona và Georgia, trong đó, một số hãng truyền thông đã “xướng tên” ông Biden giành chiến thắng tại bang Arizona, một số hãng khác thì chưa xác nhận.

Bang Arizona, 11 phiếu đại cử tri

Lần gần đây nhất bang Arizona bầu cho ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ là vào năm 1996. Tuy nhiên, bang này trở nên cạnh tranh hơn khi số lượng cử tri người Mỹ gốc Tây Ban Nha gia tăng. Đảng Dân chủ đã giành được một số ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 tại bang này.

Năm 2016, ông Trump giành chiến thắng tại bang này với 48,1% số phiếu bầu so với 44,6% số phiếu bầu mà bà Clinton giành được.

Năm nay, theo New York Times, với 97% số phiếu được kiểm, ông Biden đang dẫn trước với 49,5% số phiếu bầu so với 48,94% số phiếu bầu mà ông Trump giành được. Số phiếu chênh lệch ông Biden đang giành nhiều hơn là 18.610 phiếu, tương đương 0,56%.

Bang Georgia, 16 phiếu đại cử tri

Là một bang được xem là “thành trì” lâu năm của đảng Cộng hoà, bang miền nam Georgia gần đây cũng dần trở thành bang chiến trường. Trong cuộc bầu cử thống đốc bang năm 2018, ứng cử viên của đảng Cộng hoà Brian Kemp đã thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Stacey Abrams với chỉ 1,4% tỷ lệ phiếu bầu.

Năm 2016, ông Trump giành chiến thắng tại bang này với 50,4% số phiếu bầu, so với 45,3% số phiếu bầu bà Clinton giành được.

Năm nay, theo New York Times, với hơn 98% số phiếu được kiểm, ông Biden đang dẫn trước với 49,47% số phiếu bầu so với số phiếu ông Trump giành được là 49,28%. Số phiếu chênh lệch ông Biden đang giành nhiều hơn là 9.160 phiếu, tương đương 0,19%.

Hiện còn một bang chiến trường ông Trump đang dẫn trước nhưng với tỷ lệ chênh lệch phiếu không cao và truyền thông chưa “xướng tên” người thắng cuộc là bang Bắc Carolina (15 phiếu đại cử tri).

Theo truyền thống, đây là bang ủng hộ đảng Cộng hòa, tuy nhiên, bang Bắc Carolina đã dần trở nên có sự canh tranh hơn trong những năm gần đây. 

Trước đó, vào năm 2016, ông Trump giành chiến thắng tại bang này với 49,8% số phiếu bầu so với 46,2% số phiếu bầu mà bà Clinton giành được.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, theo New York Times, với 98% số phiếu được kiểm, ông Trump đang dẫn trước với 50% số phiếu bầu so với số phiếu bầu ông Biden giành được là 48,6%. Số phiếu chênh lệch ông Trump giành nhiều hơn là 75.407 phiếu, tương đương 1,4%.

Đêm qua (7-11), theo giờ Việt Nam, các hãng truyền thông Mỹ đã đồng loạt đưa tin ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 – số phiếu cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua tranh chức Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020