Dịch Covid-19 tiếp tục tăng tốc ở Pháp

NDO -

Thành phố Roubaix ở vùng Hauts-de-France thuộc phía bắc nước Pháp đã ghi nhận tỷ lệ dương tính với virus corona ở mức kỷ lục, với 1.135 trường hợp/100 nghìn dân. Ngày 21-10, người phát ngôn Chính phủ Pháp, Gabriel Attal cho biết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do dịch bệnh Covid-19 đang được xem xét để kéo dài tới ngày 16-2-2021. 

Trong nhiều ngày qua, có thêm gần 100 ca hồi sức cấp cứu mỗi ngày ở Pháp do dịch Covid-19. (Ảnh: BFMTV)
Trong nhiều ngày qua, có thêm gần 100 ca hồi sức cấp cứu mỗi ngày ở Pháp do dịch Covid-19. (Ảnh: BFMTV)

Theo thông tin do đài Tiếng nói miền Bắc nước Pháp thông báo, tỷ lệ dương tính ở thành phố Roubaix đã lên tới mức kỷ lục với 22% xét nghiệm dương tính, vượt xa tỷ lệ 349 trường hợp dương tính trong tuần trước. Tỷ lệ lây nhiễm này cao gấp ba lần so với mức trung bình trên toàn nước Pháp. Thành phố Tourcoing ở bên cạnh cũng ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm cao thứ 2 ở Pháp với 953 ca nhiễm/100 nghìn dân. Còn thành phố Lille, thủ phủ của vùng Hauts-de-France đang trong lệnh giới nghiêm vào buổi tối, tỷ lệ nhiễm bệnh cũng ở mức rất cao với 422 ca nhiễm/100 nghìn dân, tăng tới 55% so với ngày 30-9. 

Trước tình hình như vậy, hai thành phố Roubaix và Tourcoing đã phải tăng cường các biện pháp khẩn cấp chống dịch, huy động các tình nguyện viên để hạn chế sự lây nhiễm sang các khu dân cư lân cận. Các bệnh viện ở hai thành phố này buộc phải tạm ngừng các cuộc thăm hỏi người khám bệnh và kích hoạt kế hoạch chống dịch khẩn cấp. 

Theo người phát ngôn Chính phủ Pháp, một số tỉnh sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trong cuộc họp báo hôm nay 22-10 của Thủ tướng Jean Castex. Như vậy, lệnh giới nghiêm và các biện pháp hạn chế sẽ được áp đặt ở nhiều khu vực khác, cấm quán bar hoạt động và hạn chế tụ tập ở nơi công cộng. 

Quốc hội Pháp sẽ họp bất thường vào cuối tuần này để xem xét dự luật kéo dài tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Nếu được thông qua, Chính phủ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển, tụ tập hay mở cửa dịch vụ cho tới ngày 1-4-2021 trên toàn quốc hoặc một số khu vục tùy theo tình hình dịch bệnh. 

Cũng trong ngày 21-10, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran về việc tăng ngân sách 2,4 tỷ euro cho các cơ sở y tế trên toàn quốc để ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch bệnh. Trong số tiền này, có 50 triệu euro để trang bị thêm 4 nghìn giường hồi sức cấp cứu để có đủ 12 nghìn giường bệnh theo kế hoạch đưa ra mấy tháng trước. Do vậy, thâm hụt an sinh xã hội sẽ tăng lên 46,6 tỷ euro trong năm 2020 so với dự kiến 44,4 tỷ. Bộ trưởng Olivier Véran nói: Tôi tin tưởng rằng các bệnh viện sẽ đủ khả năng cầm cự trong đợt dịch thứ 2, tuy nhiên hy vọng làn sóng dịch này không quá nghiêm trọng.

Theo thống kê từ Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, ngày 21-10, Pháp ghi nhận 26.676 ca nhiễm mới, 166 ca tử vong và 139 ổ dịch mới. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng tiếp tục tăng, lên tới 13,7%. Chỉ trong vòng một tuần qua, có thêm 1.754 ca nhập viện và 284 ca hồi sức cấp cứu. Tính tới ngày 21-10, Pháp có 13.185 ca nhập viện, 2.248 ca hồi sức cấp cứu và 34.048 ca tử vong. Hiện đã có 91 trong tổng số 101 tỉnh của Pháp đã trong tình trạng có nguy cơ và nguy cơ tối đa về dịch Covid-19.