Đặt hoa kỷ niệm 151 năm ngày sinh V. I. Lenin

NDO -

Sáng 22-4, nhân kỷ niệm 151 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22-4-1870 - 22-4-2021), vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), do Chủ tịch G. Zyuganov dẫn đầu, đã đến Quảng trường Đỏ đặt hoa và vào lăng viếng Lenin. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tham gia chương trình.

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G. Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu đặt hoa tại Lăng V. I. Lenin nhân ngày sinh lần thứ 151 của Người. (Ảnh: Web chính thức của Đảng Cộng sản LB Nga)
Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G. Zyuganov dẫn đầu đoàn đại biểu đặt hoa tại Lăng V. I. Lenin nhân ngày sinh lần thứ 151 của Người. (Ảnh: Web chính thức của Đảng Cộng sản LB Nga)

Trong dòng người đến đặt hoa viếng lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin tại thủ đô Moscow có các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương KPRF, phái Đảng Cộng sản trong Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin, Tổ chức xã hội Liên minh các Sĩ quan Liên Xô cùng đại diện các tổ chức xã hội khác…

Tham gia lễ đặt hoa tưởng niệm Vladimir Ilyich Lenin - con người kiệt xuất của nhân loại, còn có đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, do Phó Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại LB Nga Ngô Quốc Thái dẫn đầu, cùng đại diện một số phòng ban Đại sứ quán và Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga.

Tuy tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng xấu đi tại Moscow thời gian gần đây, song hoạt động kỷ niệm Ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin vẫn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Họ mang theo những bông cẩm chướng thắm đỏ, cờ đỏ búa liềm, ảnh Lenin, các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn và cùng nhau đến bên Lăng Lenin, kính cẩn nghiêng mình thể hiện lòng thành kính.

Cùng ngày, tại nhiều thành phố khác của LB Nga, giới chức địa phương, đông đảo cựu chiến binh, đảng viên Đảng Cộng sản… đã đến đặt hoa tại các tượng đài Lenin trên quảng trường trung tâm.