Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm

Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã đi bỏ phiếu sớm tại điểm bầu cử ở thư viện bang Phlo-ri-đa, một trong số những “bang chiến địa” mà ông cần giành các phiếu đại cử tri để có thể đánh bại đối thủ. Trước đó, ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ G.Bai-đơn đã đi bỏ phiếu tại thành phố In-đi-a-na-pô-lít, thủ phủ bang In-đi-a-na.

* Đến nay, đã có khoảng 55 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Tại bang Tếch-dát, tỷ lệ bỏ phiếu sớm vượt 70% so tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

* Theo các kết quả khảo sát, ứng cử viên G.Bai-đơn hiện dẫn trước Tổng thống Đ.Trăm. Cuộc đua sít sao hơn tại các bang quan trọng; Tổng thống Đ.Trăm nhắm tới chiến thắng tại Bắc Ca-rô-li-na, Ô-hai-ô và Uy-xcôn-xin, trong khi ông Bai-đơn chuyển hướng sang Pen-xin-va-ni-a, nơi ông có lợi thế so đối thủ.