Thế giới ngày qua

Cu-ba: Tham vấn chính trị với I-ran

Bộ Ngoại giao Cu-ba thông báo, nước này và I-ran vừa tiến hành cuộc tham vấn chính trị song phương, theo hình thức trực tuyến.

Trong đó, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại chính trị cấp cao, tăng cường hợp tác vì lợi ích chung, nhất là về kinh tế, thương mại và ứng phó dịch Covid-19. Phía Cu-ba cảm ơn I-ran đã ủng hộ và hỗ trợ Cu-ba trong cuộc đấu tranh đòi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, phản đối Oa-sinh-tơn đưa La Ha-ba-na trở lại danh sách "bảo trợ khủng bố".

Mô-dăm-bích: Lên án khủng bố

Cộng đồng phát triển miền nam châu Phi (SADC) ngày 8-4 tiến hành hội nghị cấp cao bất thường, tại thủ đô Ma-pô-tu của Mô-dăm-bích, thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng tại nước này. Các lãnh đạo SADC lên án hành vi khủng bố, gây tội ác với dân thường do phiến quân gây ra ở tỉnh Ca-bô Ðên-ga-đô, miền bắc Mô-dăm-bích, đồng thời nhất trí có phản ứng tương xứng mang tầm khu vực. SADC sẽ có ngay các biện pháp hỗ trợ, cũng như tiếp tục ủng hộ nỗ lực hòa giải, kiến tạo hòa bình, an ninh lâu dài cho Mô-dăm-bích.

I-xra-en: Từ chối hợp tác với ICC

Ngày 8-4, I-xra-en tuyên bố không hợp tác với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong cuộc điều tra về tội ác chiến tranh ở các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng. ICC điều tra tình hình tại Bờ Tây, dải Ga-da và Ðông Giê-ru-xa-lem, tập trung vào cuộc xung đột tại Ga-da năm 2014. ICC cho rằng có đủ cơ sở để cáo buộc quân đội I-xra-en và phong trào Ha-mát ở Ga-da phạm tội. Ha-mát hoan nghênh cuộc điều tra, khẳng định lực lượng này phản kháng chính đáng. Trong khi đó, I-xra-en bác bỏ cáo buộc, cho rằng ICC không có thẩm quyền điều tra nhằm vào Nhà nước Do thái.

Ấn Ðộ: Tăng cường đối thoại với Trung Quốc

Ấn Ðộ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán mới nhằm thúc đẩy tiến trình rút quân khỏi các điểm nóng xung đột ở biên giới chung. Vòng đàm phán thứ 11 cấp tư lệnh quân đoàn giữa hai nước được tổ chức ngày 9-4, tập trung thảo luận việc hoàn tất rút lực lượng hai nước khỏi Ðường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Ðông La-đác. Trước đó, hai bên đã hoàn tất rút quân và vũ khí khỏi bờ bắc và bờ nam hồ Pan-gông, đồng thời khẳng định sớm giải quyết các vấn đề tồn đọng ở biên giới chung.