Chính quyền Hồng Công yêu cầu chấm dứt biểu tình

Theo Tân Hoa xã, ngày 30-9, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công, Trung Quốc, C.Y.Li-ung yêu cầu những người tổ chức phong trào "Chiếm trung tâm" ngừng ngay các cuộc biểu tình phản đối chính quyền. Ông Li-ung nhấn mạnh, hành động biểu tình gây ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày của người dân.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28-9 làm các tuyến đường chính ở một số địa điểm tại Ðặc khu hành chính Hồng Công tiếp tục bị phong tỏa, nhiều trường học phải đóng cửa và giao thông hỗn loạn ở nhiều quận. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông lên tới hàng chục nghìn người.

* Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, nhiều chỉ số chứng khoán của Hồng Công sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 30-9, trong đó chỉ số của lĩnh vực công nghiệp và thương mại giảm điểm mạnh nhất. Các chỉ số chứng khoán sụt giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua do các nhà đầu tư lo ngại tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua ở vùng lãnh thổ này.