Cháy trường học tại Niger, ít nhất 20 học sinh thiệt mạng

NDO -

Giới chức Chính phủ Niger ngày 13-4 cho biết, ít nhất 20 trẻ em trong độ tuổi mầm non đã thiệt mạng khi hỏa hoạn bùng phát trong một trường học tại thủ đô Niamey.

Nhiều học sinh tại khu vực Tây Phi phải học tập trong điều kiện vật chất thiếu thốn. (Ảnh: AP)
Nhiều học sinh tại khu vực Tây Phi phải học tập trong điều kiện vật chất thiếu thốn. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của Niger, Đại tá Bako Boubacar xác nhận: “20 người đã tử vong, phần lớn là trẻ nhỏ”. Theo ông Boubacar, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra đám cháy. 

Một quan chức khác thuộc lực lượng cứu hỏa cho biết, 21 lều rơm đã bén lửa và các em học sinh bị mắc kẹt bên trong. 

Ông Mounkaila Halidou, một quan chức thuộc Liên đoàn Giáo viên Niger cho biết, trường học gặp hỏa hoạn nằm trong khu vực Pays Bas và có khoảng 800 học sinh, trong đó có cả trẻ mầm non. 

“Ngọn lửa dường như bùng phát chung quanh cổng trường. Do không có lối thoát khẩn cấp, nhiều người đã bị mắc kẹt và các em học sinh buộc phải trèo tường để thoát ra ngoài. Những em tử vong phần lớn là trẻ mầm non”, ông Mounkaila Halidou nói.

Truyền hình nhà nước dẫn lời các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 16 giờ ngày 13-4, khi các nạn nhân đang trong lớp học. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.