Châu Mỹ và Nam Á vẫn là điểm nóng Covid-19

NDO -

NDĐT – Thông tin cập nhật lúc 9 giờ ngày 6-6 (giờ Việt Nam) trên trang thống kê Worldometer cho thấy, thế giới đã ghi nhận 6.844.705, trong đó có 397.446 ca tử vong, và 3.332.058 ca bình phục. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại khu vực châu Mỹ và Nam Á, nhất là khi nhiều quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện San Jose ở Santiago, Chile. (Ảnh: THX).
Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện San Jose ở Santiago, Chile. (Ảnh: THX).

Trong cuộc họp báo tối qua (theo giờ Việt Nam) tại Liên hợp quốc, người phát ngôn của WHO Margaret Harris cảnh báo, “Covid-19 vẫn chưa kết thúc” và đang gia tăng nhanh chóng tại các quốc gia bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa. Bà Harris nhấn mạnh, tâm của đại dịch hiện nay là các quốc gia ở Trung, Bắc và Nam Mỹ, đặc biệt là Mỹ. WHO hối thúc người dân phải tự bảo vệ mình trước đại dịch như giãn cách tối thiểu 1m, rửa tay bằng nước sát khuẩn, không chạm tay lên mắt, mũi, miệng, trong khi đó các chính phủ cần tiếp tục các xét nghiệm Covid-19.

Khi hàng loạt quốc gia bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, khu vực châu Mỹ chứng kiến số ca mắc mới gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc mới với 25. 393 ca trong vòng 24 giờ, tính đến sáng nay (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ là 1.965.708 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ đã giảm hơn số với một ngày trước, thêm 975 ca lên111.390 ca tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh hiện gấp hơn sáu lần số ca tử vong, ở mức 738.646 ca. Nhà chức trách Mỹ và WHO hiện quan ngại các cuộc biểu tình sau cái chết của công dân da màu George Floyd trên khắp nước Mỹ trong nhiều ngày qua sẽ làm gia tăng số ca mắc mới, hối thúc những người biểu tình làm xét nghiệm kiểm tra Covid-19.

Brazil đứng thứ hai thế giới với 646.006 ca, với số ca mắc mới trong vòng 24 giờ tiếp tục lập kỷ lục và vượt Mỹ, ở mức 30.136 ca. Số ca tử vong tại nước này hiện ở mức 35.047 sau khi có thêm 1.008 ca tử vong, mức cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ.

Peru đã lên vị trí thứ 8 trong danh sách 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới của Worldometer với 187.400 ca khi có thêm 4.202 trong vòng 24 giờ, số ca tử vong hiện là 5.162 ca (tăng 131 ca).

Các quốc gia khu vực châu Mỹ khác tiếp tục gia tăng số ca mắc, nằm trong danh sách 20 quốc gia bị ảnh hưởng nhất thế giới của Worldometer gồm Chile với 122.499 (tăng 4.207 ca), trong đó có 1.448 ca tử vong. Mexico chứng kiến số ca mắc mới tiếp tục ở bốn con số với 4.442 ca, nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 105.680 và có 12.545 ca tử vong sau khi có thêm 816 bệnh nhân qua đời trong một ngày. Canada ghi nhận 94.335 ca mắc sau khi có thêm 609 ca mắc mới, số ca tử vong hiện ở mức 7.703 ca.

Tại châu Âu, Nga đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 1-6. Nước này chứng kiến 8.726 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số ca Covid-19 trên toàn quốc lên 449.834 ca với 5.528 ca tử vong. Anh là quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao thứ hai tại châu Âu với 1.650 ca, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 283.311 ca, trong đó có 40.261 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 357 ca trong ngày.

Tuy nhiên, Italy đang chứng kiến số ca mắc mới gia tăng trở lại sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng. Cục Bảo vệ Công dân Italy sáng 5-6 (giờ địa phương) thông báo nước này ghi nhận 518 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, tăng cao so với 177 ca mắc mới trong ngày 4-6. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này là 234.531, trong đó có 33.774 ca tử vong. Song nước này ghi nhận tích cực khi có 163.781 bệnh nhân Covid-19 bình phục trong ngày, tăng 1.886 ca so với một ngày trước đó, và số bệnh nhân còn điều trị tích cực đã giảm 22 người, chỉ còn 316 bệnh nhân.

Tuy nhiên, tại các quốc gia châu Âu khác đều ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực. Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson ngày 5-6 thông báo EU sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới nội khối vào cuối tháng này và bắt đầu mở cửa biên giới ngoại khối trong tháng sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến bộ trưởng nội vụ các nước EU, bà Johansson cho hay phần lớn chính phủ các nước trong EU sẽ dỡ bỏ kiểm soát biên giới nội khối vào ngày 15-6, một số nước khác đợi đến cuối tháng này. Theo đó, mọi hoạt động kiểm soát biên giới giữa các nước EU được dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng 6. Các nước sẽ xem xét dỡ bỏ dần các hạn chế đi lại không cần thiết đến EU vào đầu tháng 7.

Tại Nam Á, Ấn Độ là quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới khi nước này ghi nhận 9.851 ca trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca mắc trên toàn quốc là 236.184 ca với 6.649 ca tử vong. Bangladesh cũng là quốc gia Nam Á ghi nhận số ca mắc mới cao trong cùng ngày với 2.828 ca trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 30 ca. Hiện số tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19 tại nước này lần lượt là 60.391 ca và 811 ca. Pakistan ghi nhận 3.985 ca mắc mới trong vòng 24 giờ và 68 ca tử vong, nâng tổng số a mắc Covid-19 và tử vong trên toàn quốc lên lần lượt là 89.249 và 1.838.

Tại Trung Đông, Iran tiếp tục là quốc gia có số ca mắc mới cao nhất với 2.886 ca, nâng tổng số ca mắc cả nước lên 167.156 và 8.134 ca tử vong. Tiếp theo là A-rập Xê-út với 95.748 ca sau khi có thêm 2.591 ca mắc mới trong ngày, trong đó có 642 ca tử vong. Nước này đã quyết định tái áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19 tại thành phố Jeddah và cân nhắc biện pháp tương tự với thủ đô Riyadh nếu diễn biến dịch xấu hơn.

Tại khu vực Đông-Bắc Á, trong sáng 6-6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới trong nội địa, cả ba ca mắc mới đều từ bên ngoài về. Hiện Trung Quốc có 83.030 ca mắc, gồm 4.634 ca tử vong và 78.329 ca hồi phục, chỉ còn 67 ca đang điều trị.

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc tiếp tục gây quan ngại. Theo báo cáo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 6-6, nước này ghi nhận 51 ca mắc mới, trong đó có 43 ca trong nước, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc lên 11.719. Nhà chức trách nước này tiếp tục lo ngại về các ổ dịch nhỏ lẻ mới bùng phát tại khu vực thủ đô Seoul và lân cận khi các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã được dỡ bỏ.