Cảnh báo xung đột gia tăng tại vùng Vịnh

Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Tướng H.Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19-5 cho biết, Iran sẵn sàng chống lại các mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ. Tướng Salami nêu rõ, IRGC đã chuẩn bị nguồn lực để chống lại các mối đe dọa sát lãnh thổ. Tuy nhiên, Tê-hê-ran không theo đuổi chiến tranh.

★ Trên trang Twitter cá nhân, ngày 19-5, Tổng thống Mỹ D,Trumpcho biết, nếu Iran muốn tham chiến, đó sẽ là sự "chấm dứt chính thức" của Iran. Tổng thống D,Trumpcảnh báo, Tehran không nên đe dọa nước Mỹ thêm lần nào nữa. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy trung tâm các lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) thông báo, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bắt đầu các cuộc tuần tra an ninh tăng cường tại các vùng biển quốc tế trong khu vực. Mục tiêu của đợt tuần tra này là nhằm đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng của Mỹ và các nước GCC trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng Vịnh.