Cảnh báo nguy cơ từ chính sách thương mại đối đầu

Theo Roi-tơ và TTXVN, tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế quốc tế Xanh Pê-téc-bua lần thứ 22, Tổng thống Nga V.Pu-tin nhận định, thế giới có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy do chính sách thương mại đối đầu và chủ nghĩa bảo hộ.

Ông cũng lên án một số nước sử dụng các biện pháp trừng phạt như một phần trong chính sách kinh tế. Hơn 10 nghìn đại biểu đại diện hơn 120 nước tham dự diễn đàn tập trung thảo luận bốn chủ đề chính, gồm: Nền kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên biến đổi; nước Nga: Sử dụng tiềm năng tăng trưởng; vốn con người trong nền kinh tế số; công nghệ cho vai trò thủ lĩnh.

★ Nguồn tin từ Ấn Ðộ cho biết, Ấn Ðộ và Nga sẽ tổ chức Ðối thoại kinh tế chiến lược lần đầu tháng 7 tới. Giám đốc Viện hoạch định chính sách quốc gia Ấn Ðộ R.Cu-ma dẫn đầu phái đoàn Ấn Ðộ tham gia đối thoại, nhằm tìm kiếm cơ chế hợp tác giữa nước này với các khu vực giàu tài nguyên của Nga. Hai bên nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ USD năm 2025.

★ Ngày 25-5, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Ma-át bày tỏ lạc quan thận trọng về việc tìm một giải pháp cho những tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU). Bộ trưởng Ngoại giao Ðức nhận định, thương mại tự do đang từng bước đi xuống, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng sẽ rất khó để các bên thương lượng trước các mối đe dọa.

★ Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô bày tỏ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Mỹ điều tra hoạt động nhập khẩu ô-tô vào thị trường Mỹ, bước đi mở đường để Oa-sinh-tơn tăng thuế nhập khẩu lên 25% với mặt hàng này. Quyết định của Mỹ được coi là nhằm gây áp lực với các cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).