Cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế quá tải

Theo Roi-tơ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) T.Ghê-brây-ê-xút cảnh báo, thế giới hiện trong giai đoạn dịch Covid-19 “rất nghiêm trọng”. Nhiều nước có số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân, kéo theo tình trạng quá tải hệ thống y tế. WHO kêu gọi các nước hành động khẩn cấp, nhằm giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19 và ngăn chặn nguy cơ sụp đổ hệ thống y tế.

* Tình hình dịch tại châu Âu vẫn nóng lên từng ngày. Số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp đã vượt ngưỡng một triệu người. I-ta-li-a và Séc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Các điểm nóng khác là Anh và Đức lần lượt ghi nhận 20.530 và 14.714 ca nhiễm mới.

* Người phát ngôn của Tổng thống Ba Lan xác nhận, Tổng thống nước này A.Đu-đa nhiễm Covid-19. Tình trạng sức khỏe của ông A.Đu-đa vẫn ổn định. 

* Tại châu Á, số ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc lại tăng cao. Ngày 23-10, Trung Quốc đại lục có thêm 28 ca nhiễm, đều từ nước ngoài về. Bang tâm dịch Vích-to-ri-a của Ô-xtrây-li-a cũng chứng kiến số ca nhiễm tại trường học gia tăng.

* Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 23-10 công bố số liệu cho thấy, trong 24 giờ, nước này có thêm 74.380 ca nhiễm và hơn một nghìn người tử vong do Covid-19. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oa-sinh-tơn cảnh báo, số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể vượt 50.000 ca vào tháng 2-2021. 

* Tại Mỹ la-tinh, Phó Tổng thống Cô-lôm-bi-a N.Ra-mi-rét được xác nhận nhiễm Covid-19. Cô-lôm-bi-a tiến gần mốc một triệu ca nhiễm Covid-19. Bộ Y tế Mê-hi-cô xác nhận có thêm 6.604 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 880.775 người.

* Trong khi đó, các hoạt động nghiên cứu và phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 tiếp tục được đẩy mạnh. Chính phủ Ca-na-đa ký thỏa thuận trị giá 131 triệu USD với công ty sinh học Medicago để phát triển vắc-xin và xây dựng cơ sở sản xuất tại tỉnh Kê-bếch. Công ty dược phẩm Uniao Quimica của Bra-xin ký thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) về sản xuất và cung cấp vắc-xin Sputnik V, từ cuối tháng 11 tới.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 24-10 (giờ Việt Nam), thế giới có 42.549.383 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.150.163 ca tử vong. Mỹ, Bra-xin và Ấn Độ vẫn đứng đầu về số ca mắc và tử vong vì Covid-19.