Cam kết xây dựng nước Anh "quốc tế và hướng ngoại"

Theo Reuters, ngày 23-8, Thủ tướng Anh B.Johnson cam kết sẽ xây dựng một nước Anh "quốc tế và hướng ngoại", khi Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sau hơn 40 năm là thành viên của khối.

Theo Thủ tướng Anh, đây là thông điệp ông muốn gửi đến các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Pháp. Ông B.Johnson khẳng định, sau khi rời EU, Anh sẽ tiếp tục là một quốc gia năng nổ và luôn sát cánh với các nước G7 trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách.

* Ngày 23-8, Chính phủ Anh khẳng định, nước này muốn sớm đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ sau khi Brexit diễn ra, song nhấn mạnh, các điều khoản trong thỏa thuận cần bảo đảm lợi ích cho cả hai nước. Dự kiến, hôm nay (ngày 25-8), bên lề Hội nghị cấp cao G7, Thủ tướng Anh B.Johnson sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ D.Trump, để thảo luận vấn đề thương mại song phương, tiến trình Brexit và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.