Các nước thúc đẩy thỏa thuận thương mại

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Mỹ, Mexico và Canada ngày 10-12 ký thỏa thuận bổ sung Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), mở đường cho việc phê chuẩn hiệp định này ở mỗi nước. Với sự chủ trì của Tổng thống Mexico A.Obrador, lễ ký thỏa thuận nêu trên diễn ra tại Mexico City, giữa Trưởng đoàn đàm phán Mexico J.Seade với Ðại diện Thương mại Mỹ R.Lighthizer và Phó Thủ tướng Canada C.Freeland.

Theo kế hoạch, các cơ quan lập pháp Mỹ, Mexico và Canada sẽ phải thông qua thỏa thuận để USMCA chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ M.McConnell cho biết, phiên tòa luận tội Tổng thống D.Trump nhiều khả năng sẽ làm chậm tiến trình phê chuẩn thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pelosi và các tổ chức công đoàn của Mỹ đều bày tỏ hy vọng USMCA sớm được phê chuẩn.

Trong khi đó, theo giới quan sát, việc phê chuẩn USMCA sẽ không gặp trở ngại tại Canada, trong bối cảnh đảng Bảo thủ đối lập khẳng định ủng hộ hiệp định, mở đường để chính phủ Thủ tướng J.Trudeau đưa thỏa thuận vào thực thi. Ngân hàng trung ương Canada và nhiều tổ chức tài chính đều cho rằng, USMCA là nhân tố hậu thuẫn tích cực cho nền kinh tế Canada.

* Liên quan căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc, truyền thông Mỹ ngày 10-12 đưa tin, giới chức Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực nhằm trì hoãn kế hoạch của Mỹ áp thuế mới với lượng hàng hóa trị giá khoảng 160 tỷ USD của Trung Quốc, dự kiến từ ngày 15-12 tới. Nếu đạt thỏa thuận, đây sẽ là bước tiến lớn hướng tới chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước. Phía Mỹ cho biết, quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống D.Trump đưa ra.

* Cùng ngày, tại cuộc gặp người đồng cấp Ấn Ðộ P.Goyal ở New Delhi, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản H.Kajiyama đề xuất giúp Ấn Ðộ giải quyết "những vấn đề còn tồn tại", vốn khiến quốc gia Nam Á quyết định rút khỏi Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Tại cuộc gặp, ông P.Goyal nhấn mạnh, cân bằng thương mại với tất cả các đối tác là một "ưu tiên cao" của Ấn Ðộ.

* Brazil và Ðức ngày 10-12 ký thỏa thuận về hợp tác trong sản xuất thịt, đậu nành và gỗ bằng các phương pháp bền vững, nhằm bảo vệ môi trường tại vùng rừng nhiệt đới Amazon. Ðại sứ Ðức tại Brazil G.Witshel cho biết, hiệp định thương mại tự do giữa Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên hiệp châu Âu (EU) giúp tăng cường xuất khẩu sang châu Âu, song cần tuân thủ các cam kết trong Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.