Các bang tại Mỹ kiểm lại phiếu bầu tổng thống

Ngày 21-11, Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) và lãnh đạo đảng Cộng hòa ở bang Mi-chi-gân của Mỹ đã đề nghị hoãn chứng nhận kết quả bầu cử để tiến hành kiểm phiếu lại tại hạt Uây-nơ, với cáo buộc có vấn đề bất thường chưa được xác minh.

Theo kế hoạch, hôm nay (23-11), Ủy ban vận động bỏ phiếu của bang Mi-chi-gân họp để chứng nhận kết quả bầu cử.

* Cùng ngày, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Gioóc-gi-a, sau khi giới chức bang chứng nhận kết quả bầu cử, với chiến thắng thuộc về ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ G.Bai-đơn. Ông Bai-đơn được xác nhận giành nhiều hơn ông Ð.Trăm 12.000 phiếu phổ thông.

* Trước đó, thẩm phán liên bang Mỹ M.Bran ra phán quyết bác khiếu nại của nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Ð.Trăm về gian lận trong cuộc bỏ phiếu tại bang Pen-xin-va-ni-a. Phán quyết trên mở đường cho bang này xác nhận chiến thắng của ứng cử viên G.Bai-đơn.