Brazil là nước có thêm nhiều ca mắc Covid-19 và tử vong nhất trong ngày qua

NDO -

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 16-6, Brazil ghi nhận gần 89 nghìn ca mắc mới và 2.760 ca tử vong do Covid-19, mức cao nhất trên thế giới trong 24 giờ qua.

Tiêm chủng ngừa Covid-19 tại một trung tâm y tế ở Brazil. (Ảnh: Getty Images)
Tiêm chủng ngừa Covid-19 tại một trung tâm y tế ở Brazil. (Ảnh: Getty Images)

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với tổng số ca mắc và tử vong lần lượt là 34,35 triệu ca và 615.702 ca. Ấn Độ đứng thứ hai với tổng số 29,63 triệu ca bệnh, trong đó 379.601 ca tử vong. Tiếp đến là Brazil với tổng số 17,54 triệu ca nhiễm, trong đó 491.164 ca tử vong.

Mỹ ngày 15-6 đã ghi nhận một mốc buồn khi số ca tử vong do đại dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 600.000 người. Dù số ca tử vong hằng ngày ở Mỹ giảm trong những tháng gần đây, song vẫn có hàng trăm người thiệt mạng do đại dịch mỗi ngày.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có 343 người tử vong do Covid-19 ở Mỹ. Hiện có nhiều biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh như Alpha (B.1.1.7) và Delta (B.1.617.2) có thể cản trở những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch ở Mỹ. Dù nhiều loại vaccine đã được chứng minh là có hiệu quả phòng ngừa những biến thể trên, song giới chuyên gia khuyến cáo điều quan trọng là phải tiêm phòng càng sớm càng tốt.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 14-6, tổng cộng 52,5% người dân Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 43,7% đã được tiêm đủ liều. Giới chuyên gia nhận định, vào mùa Đông tới, khi dịch Covid-19 có khả năng bùng phát trở lại, Mỹ sẽ cần phải đạt được tỷ lệ tiêm chủng đủ liều tới 80% dân số hoặc cao hơn.

Ngày 1-6 được xem là cột mốc đáng nhớ đối với bang California của Mỹ, khi bang này chính thức mở cửa trở lại sau 15 tháng áp đặt các biện pháp hạn chế và phong tỏa. Theo đó, các biện pháp kiểm soát dịch sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn tại bang này. Những người đã hoàn thành tiêm chủng vẫn phải đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như trên phương tiện giao thông công cộng, trường học và bệnh viện. Tuy nhiên, một số khu vực tại bang này không yêu cầu đeo khẩu trang đối với người đã tiêm vaccine.  

Liên quan vấn đề tiêm vaccine ngừa Covid-19, cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Chile Paula Daza cho biết trong tuần này, nước này sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 20-21 tuổi, trong khuôn khổ kế hoạch tiêm chủng cho 80% dân số. Theo bà Daza, tiếp sau nhóm đối tượng trên, nhóm từ 18-19 tuổi sẽ được tiêm chủng vào tuần tới. Đáng chú ý, cũng trong tuần tới, nhóm từ 12-17 tuổi có bệnh lý nền cũng sẽ được tiêm vaccine.

Theo thống kê của Bộ Y tế Chile, 65% nhóm người từ 22-25 tuổi ở nước này đã tiêm vaccine, trong khi tỷ lệ này ở nhóm từ 26-29 tuổi là 70%. Chile đặt mục tiêu tiêm chủng cho 15,2 triệu người trong tổng số hơn 18 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng và cho tới nay hơn 77% trong số này đã tiêm vaccine.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn mở rộng đối tượng tiêm là người dưới 65 tuổi, bắt đầu từ ngày 17-6.

Quyết định trên của Chính phủ Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ đặt lịch trước của người từ 65 tuổi trở lên tại các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka vẫn tiếp tục ở mức thấp.

Tính đến hết ngày 15-6, lịch đặt tiêm đến ngày 27-6 vẫn còn trống tới 85.000 chỗ tại trung tâm Tokyo và 33.000 chỗ tại trung tâm Osaka. Do đó, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan điều phối hoạt động tiêm chủng quy mô lớn ở hai đô thị lớn này, Chính phủ Nhật Bản đã cho phép mở rộng đối tượng tiêm chủng cho người từ 18 đến 64 tuổi, bắt đầu từ ngày 17-6.

Đối tượng được tiếp nhận tiêm chủng tại hai trung tâm này là người đến từ bất kỳ địa phương nào trong cả nước, miễn là có phiếu tiêm chủng.

Tại châu Phi, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba đang bùng phát dữ dội, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã nâng mức phong tỏa toàn quốc lên cấp độ 3 với nhiều quy định nghiêm ngặt hơn. Theo đó, kéo dài thời gian giới nghiêm, bắt đầu từ 22 giờ hôm trước - thay vì 23 giờ như cấp độ 2 đang được áp dụng - cho đến 4 giờ sáng hôm sau. 

Các cơ sở như nhà hàng, quán bar và trung tâm thể dục thể thao được xem là không thiết yếu phải đóng cửa trước 21 giờ, sớm giờ so với cấp độ 2. Các cuộc tụ họp không vượt quá 50 người trong phòng kín và 100 người ở ngoài trời; hoạt động tôn giáo vào ban đêm và tụ tập sau đám tang hoàn toàn bị cấm.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh chóng tại hầu hết các tỉnh trên toàn quốc, đặc biệt là ở tỉnh Gauteng với số ca lây nhiễm đang dần đạt đỉnh như trong hai đợt lây nhiễm trước đây. Ông Ramaphosa cho biết các bệnh viện ở Nam Phi, cả công và tư, đã gần như quá tải vì số lượng bệnh nhân nhập viện tăng mỗi ngày.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 16-6 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 177.390.404 ca mắc, 3.837.481 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 34.351.586 ca mắc, 615.702 ca tử vong
2. Ấn Độ: 29.632.261 ca mắc, 379.061 ca tử vong
3. Brazil: 17.543.853 ca mắc, 491.164 ca tử vong
4. Pháp: 5.744.589 ca mắc, 110.530 ca tử vong
5. Thổ Nhĩ Kỳ: 5.342.028 ca mắc, 48.879 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.919.708 ca mắc, 53.280 ca tử vong 
2. Philippines: 1.327.431 ca mắc, 22.963 ca tử vong
3. Malaysia: 667.876 ca mắc, 4.069 ca tử vong 
4. Thái Lan: 202.264 ca mắc, 1.485 ca tử vong 
5. Myanmar: 146.051 ca mắc, 3.248 ca tử vong  
6. Singapore: 62.315 ca mắc, 34 ca tử vong
7. Campuchia: 39.464 ca mắc, 361 ca tử vong
8. Việt Nam: 11.212 ca mắc, 61 ca tử vong
9. Lào: 2.025 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Brunei: 248 ca mắc, 03 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Á: 53.799.021 ca mắc, 752.507 ca tử vong
2. Châu Âu: 47.261.198 ca mắc, 1.088.066 ca tử vong  
3. Bắc Mỹ: 40.219.755 ca mắc, 908.661 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 30.913.199 ca mắc, 951.104 ca tử vong
5. Châu Phi: 5.125.973 ca mắc, 135.872 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 70.537 ca mắc, 1.256 ca tử vong

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư