Bộ Nội vụ Áo cáo buộc ít nhất một phần tử IS đứng sau vụ tấn công

Ngày 3-11, Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho rằng, các vụ tấn công xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienna tối 2-11 do ít nhất một phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Vienna tăng cường an ninh sau vụ tấn công. (Ảnh: AP)
Vienna tăng cường an ninh sau vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Tại một cuộc họp báo, ông Nehammer nói rằng, ít nhất một đối tượng trong các vụ tấn công trên là phần tử ủng hộ IS. Cảnh sát đã bắn hạ tên này trong lúc đối tượng đeo đai thuốc nổ giả và đang truy tìm những đối tượng khác. Ông Nehammer nhấn mạnh vụ tấn công là âm mưu nhằm làm suy yếu hoặc gây chia rẽ xã hội dân chủ của nước Áo, đồng thời hối thúc người dân nên ở nhà trong thời gian này. 

Tối 2-11, một số tay súng đã tấn công vào sáu địa điểm tại trung tâm thủ đô Vienna, bắt đầu từ khu vực gần một giáo đường. Các nhân chứng cho biết những kẻ tấn công đã dùng súng trường tự động bắn vào đám đông tại các quán bar trong bối cảnh nhiều người tận dụng buổi tối cuối cùng trước khi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc để phòng Covid-19.

Ngày 3-11, cảnh sát xác nhận ba dân thường thiệt mạng gồm một phụ nữ và hai nam giới. Ít nhất 15 người đã bị thương, bao gồm một sĩ quan cảnh sát.