Bổ nhiệm thống đốc BoE là đặc phái viên về tài chính và hành động khí hậu

NDO -

NDĐT – Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, ngày 1-12, đã bổ nhiệm Thống đốc sắp mãn nhiệm của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mark Carney là đặc phái viên LHQ về Tài chính và Hành động biến đổi khí hậu, thay thế người tiền nhiệm Michael Bloomberg, hiện tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Mark Carney là đặc phái viên LHQ về Tài chính và Hành động biến đổi khí hậu (ảnh: TELEGRAPH)
Ông Mark Carney là đặc phái viên LHQ về Tài chính và Hành động biến đổi khí hậu (ảnh: TELEGRAPH)

Ông Carney hiện là Thống đốc BoE. Ông sẽ đảm nhận vị trí mới vừa được Tổng thư ký LHQ bổ nhiệm sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thống đốc BoE vào ngày 31-1-2020.

Theo thông cáo của Văn phòng báo chí Tổng Thư ký LHQ, với tư cách là đặc phái viên LHQ, ông Carney sẽ tập trung vào việc thực hiện đầy tham vọng của hành động về biến đổi khí hậu, đặc biệt chú ý đến việc thay đổi đáng kể thị trường tài chính công và tư nhân, cũng như huy động nguồn tài chính tư nhân tới mức cần thiết để đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng thêm dưới 1,5 độ C.

Theo thông cáo của BoE, ông Carney sẽ hỗ trợ chiến lược biến đổi khí hậu và tài chính của Tổng Thư ký LHQ tại Hội nghị LHQ về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) diễn ra ở Glasgow, Anh vào tháng 11-2020.

Ông Carney cho biết, ông rất vinh dự được nhận nhiệm vụ quan trọng này từ Tổng thư ký LHQ nhằm giúp chuyển đổi tài chính khí hậu trước thềm các cuộc họp COP26 tại Glasgow vào tháng 11 năm sau.

Ông Carnay sinh năm 1965 tại Canada và hiện có ba quốc tịch là Canada, Anh và Ireland. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh tế tại Đại học Harvard và sau đó nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Oxford.

Tỷ phú Michael Bloomberg, hiện đang tham gia tranh cử tổng thống Mỹ đã từ chức đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Tài chính và Hành động biến đổi khí hậu từ ngày 11-11-2019.