Biến thể virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Canada, EU triển khai tiêm vaccine Covid-19

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 27-12 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 80,7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 1,76 triệu người đã tử vong và 56,89 triệu người đã hoàn toàn bình phục.

Cụ bà Edith Kwoizalla (101 tuổi, Đức) được tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: AP)
Cụ bà Edith Kwoizalla (101 tuổi, Đức) được tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: AP)

Giới chức y tế tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, đã xác nhận một cặp đôi sống ở khu vực Durham là hai trường hợp đầu tiên tại Canada nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Biến thể mới này được cho là lây lan dễ dàng và nhanh hơn so với phiên bản gốc, nhưng không gây chết người nhiều hơn.

Theo chính quyền Ontario, không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine được Bộ Y tế Canada phê duyệt sẽ kém hiệu quả hơn với biến thể mới của virus. Biến thể mới lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh nhưng sau đó đã được phát hiện ở một số quốc gia khác như Đan Mạch, Bỉ, Australia và Hà Lan.

Ontario đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 12 ngày qua. Trong ngày 26-12, Ontario có thêm 2.142 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo quy định mới, các nhà hàng ở Ontario chỉ được phép phục vụ thức ăn mang về. Chính quyền các tỉnh Ontario, Manitoba và Quebec đã ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán lẻ các sản phẩm không thiết yếu, trong khi các siêu thị và hiệu thuốc phải tuân thủ quy định về giãn cách và bị giới hạn về công suất hoạt động.

Các quy định mới đang ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm trong Ngày lễ tặng quà, buộc người tiêu dùng ở nhiều nơi trên đất nước phải tìm kiếm các giao dịch trực tuyến thay vì xếp hàng và chen chúc trong các cửa hàng.

Ngày 26-12, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ ba trên toàn châu Âu trong năm tới với số ca lây nhiễm tăng mạnh và tình hình có thể sẽ trở lại bình thường vào mùa hè tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình ORF, Thủ tướng Kurz nhấn mạnh, châu Âu chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2021 khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát với số ca lây nhiễm tăng mạnh trở lại ở nhiều nước châu Âu. Ông cũng cho rằng, khi nhiệt độ tăng cao hơn kết hợp với số ca tiêm chủng rộng rãi hơn, tình hình dịch bệnh có thể bớt căng thẳng và nhiều nước có thể trở lại cuộc sống bình thường vào mùa hè tới.

Từ ngày 26-12, Chính phủ Áo đã siết chặt trở lại các quy định về phòng chống Covid-19 sau thời gian nới lỏng ngắn, theo đó người dân chỉ có thể được rời khỏi nơi ở khi có lý do phù hợp. Các quy định hạn chế tiếp xúc và đi lại này sẽ được áp dụng trong ba tuần, cho tới ít nhất ngày 17-1-2021.

Cùng ngày, một số nước châu Âu đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 sớm một ngày trước khi toàn Liên hiệp châu Âu (EU) chính thức triển khai chiến dịch ngày 27-12. Hungary, Slovakia và Đức nằm trong số các nước đã triển khai tiêm những mũi vaccine đầu tiên trong ngày 26-12. Theo thông báo của Chính phủ Hungary, các bác sĩ và điều dưỡng viên tại một bệnh viện ở Budapest đã được tiêm chủng vaccine do Pfizer/BioNTech hợp tác sản xuất. Việc tiêm vaccine được thực hiện ngay sau khi Hungary nhận được lô vaccine đầu tiên để có thể tiêm phòng cho 4.875 người thuộc diện ưu tiên số một. Tính đến ngày 26-12, Hungary ghi nhận gần 315.400 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 8.951 ca tử vong và đây là một trong số nước có tỷ lệ tử vong cao nhất xét về dân số trong EU.

Tại Slovakia, bác sĩ y khoa và chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Vladimir Krcmery là người đầu tiên được tiêm chủng vào tối 26-12. Trong khi tại Đức, cụ bà 101 tuổi Edith Kwoizalla ở thành phố Halberstadt, bang Sachsen-Anhalt, là người đầu tiên ở Đức được tiêm phòng. Khoảng 40 cư dân và 10 nhân viên y tế sẽ là những người đầu tiên ở bang này được tiêm phòng. Việc tiêm phòng ở Đức được thực hiện miễn phí và tự nguyện.

Theo Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn, trong những tháng tới sẽ có thêm các loại vaccine được phê chuẩn sử dụng và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến giữa năm 2021, vaccine sẽ được tiêm chủng rộng rãi cho cả những đối tượng ngoài ba nhóm ưu tiên.

Ông cũng cho rằng sau đó, đại dịch sẽ hầu như được kiểm soát tốt. Trong ngày 26-12, các lô vaccine đầu tiên cũng đã được chuyển tới các bang ở Đức trên các xe vận tải có kho lạnh và được cảnh sát hộ tống.

Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng sẽ được thực hiện đồng loạt tại các nước EU từ sáng 27-12. Tại Italy, nơi đã ghi nhận hơn 71 nghìn người tử vong do Covid-19, một y tá tại bệnh viện Spallanzani ở Rome sẽ là người đầu tiên được tiêm chủng, tiếp đến sẽ là các nhân viên y tế khác. Tại Ba Lan, những người đầu tiên được tiêm chủng sẽ là các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Bộ Nội vụ ở thủ đô Vacsava, tiếp theo các nhân viên y tế ở các bệnh viện khác.

Tại Bulgaria, nơi người dân còn lo ngại về độ an toàn của vaccine, Bộ trưởng Y tế Kostadin Angelov sẽ là người đầu tiên được tiêm chủng. Trong khi tại Croatia, một trại dưỡng lão ở thủ đô Zagreb sẽ là cơ sở đầu tiên được tiêm chủng.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 27-12 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 19.433.831 ca mắc, 339.921 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.188.392 ca mắc, 147.659 ca tử vong
3. Brazil: 7.465.806 ca mắc, 190.815 ca tử vong
4. Nga: 3.021.964 ca mắc, 54.226 ca tử vong
5. Pháp: 2.550.864 ca mắc, 62.573 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 706.837 ca mắc, 20.994 ca tử vong 
2. Philippines: 469.005 ca mắc, 9.067 ca tử vong
3. Myanmar: 121.280 ca mắc, 2.579 ca tử vong 
4. Malaysia: 103.900 ca mắc, 451 ca tử vong 
5. Singapore: 58.519 ca mắc, 29 ca tử vong
6. Thái Lan: 6.020 ca mắc, 60 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.440 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 363 ca mắc
9. Brunei: 152 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 41 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 22.559.352 ca mắc, 518.663 ca tử vong
2. Bắc Mỹ: 22.298.522 ca mắc, 495.661 ca tử vong 
3. Châu Á: 20.289.587 ca mắc, 330.654 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 12.853.570 ca mắc, 355.833 ca tử vong
5. Châu Phi: 2.659.453 ca mắc, 62.471 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 47.867 ca mắc, 1.052 ca tử vong
 

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba