Biến thể của vi-rút gây Covid-19 lây lan mạnh

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ca-na-đa thông báo ghi nhận tổng cộng 30.108 ca nhiễm ba loại biến thể vi-rút gây Covid-19, được phát hiện ban đầu tại Anh, Bra-xin và Nam Phi.

Số ca nhiễm biến thể mới tại Ca-na-đa tăng vọt vài tuần qua, hiện lên hơn 30.000 ca, so mức 2.000 ca hồi đầu tháng 3.

* Bộ Y tế Cu-ba cho biết, trong 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 1.040 ca mắc và năm trường hợp chết do Covid-19, nâng tổng số các ca tử vong và dương tính lên 453 ca và 85.572 người chết. Cơ quan chức năng Cu-ba cảnh báo về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

* Ngày 10-4, ngay trước cuộc tổng tuyển cử, Pê-ru ghi nhận 384 ca chết do Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Các nhân viên y tế Pê-ru đang chống chọi tình trạng thiếu vật tư y tế.

* Tại châu Á, Ấn Ðộ đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng. Ngày 11-4, nước này có 152.879 ca mắc, mức cao chưa từng thấy. Với 839 người chết, số ca tử vong cũng ở mức cao nhất trong vòng năm tháng qua. Cùng ngày, Thủ tướng N.Mô-đi khởi động "lễ hội tiêm phòng" trên cả nước.

* I-ran là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, sau Ấn Ðộ. Trong 24 giờ, I-ran ghi nhận 19.666 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2,04 triệu ca.

* Chính phủ Cam-pu-chia ban hành sắc lệnh về việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 bắt buộc đối với các quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang, những cá nhân không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, nhưng phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế. Bộ Y tế Thái-lan cũng khẳng định lại quy định không cho phép bệnh nhân Covid-19 tại nước này điều trị tại nhà, mà phải nhập viện.

* Hàn Quốc quyết định tiếp tục triển khai tiêm loại vắc-xin của AstraZeneca cho những người đủ điều kiện. Ủy ban đặc biệt về tiêm chủng của Hàn Quốc nêu lý do là vắc-xin đóng vai trò quan trọng trong việc giảm số ca bệnh nghiêm trọng và tử vong.

* Tại châu Âu, lực lượng chức năng ở thủ đô Pa-ri của Pháp phạt hơn 100 thực khách và tạm giữ một số người đã tổ chức và tham gia ăn uống tại một nhà hàng ngầm, bất chấp quy định hạn chế.

* Chính phủ Séc quyết định không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau khi hết hiệu lực ngày 11-4 và thận trọng nới lỏng các biện pháp hạn chế. Từ ngày 12-4, lệnh hạn chế đi lại và giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ.

* Tại châu Phi, Nam Phi vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch bệnh, tuy nhiên số ca mắc mới giảm, trong 24 giờ qua chỉ có thêm 1.285 ca. Toàn châu Phi ghi nhận tổng cộng 4,37 triệu ca mắc và 115.713 người chết.

* Theo worldometers.info, đến tối 11-4, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 136,1 triệu ca mắc, trong đó có hơn 2,94 triệu người chết vì Covid-19. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là hơn 109,5 triệu người.