Bế mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chiều 28-5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc sau bảy ngày làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự phiên bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các báo cáo công tác của Chính phủ, Ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm; Bộ luật Dân sự...

Phát biểu ý kiến bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư nhấn mạnh, Trung Quốc đã giành thành quả chiến lược trọng đại trong phòng, chống đại dịch Covid-19; kêu gọi toàn thể đại biểu nghiêm túc quán triệt thực hiện tinh thần của Quốc hội, làm hết chức trách của người đại biểu nhân dân, thúc đẩy song song công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chắc chắn hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thoát nghèo, xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Sau phiên bế mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên.