Bầu cử Tổng thống Guatemala vòng 2: Ứng viên Giammattei giành chiến thắng

NDO -

NDĐT – Tòa án bầu cử tối cao (STE) Guatemala rạng sáng ngày 12-8 (giờ địa phương) thông báo kết quả sơ bộ cho thấy ứng viên Alejandro Giammattei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 11-8.

Ông Giammattei xúc động sau kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Guatemala (Ảnh: chinadaily)
Ông Giammattei xúc động sau kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Guatemala (Ảnh: chinadaily)

Với 84% số phiếu bầu được kiểm đếm, ông Giammattei, 63 tuổi, thuộc đảng Tiến lên (Vamos), đã giành được 59% phiếu bầu (1.650.976 phiếu) để trở thành Tổng thống Guatemala nhiệm kỳ 2020-2024.

Cựu đệ nhất phu nhân Sandra Torres, ứng viên của đảng Đoàn kết Kỳ vọng dân tộc (UNE), về thứ hai với 40% phiếu bầu.

Trong bài phát biểu chiến thắng ngay sau kết quả sơ bộ, ông Giammattei nói rằng ông rất vinh dự được trở thành tổng thống của quốc gia Trung Mỹ này.

Người chiến thắng trong cuộc đua vòng hai vào vị trí lãnh đạo đất nước Guatemla sẽ nhận nhiệm vụ chính thức từ ngày 14-1-2020.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Giammattei đã cam kết sẽ mạnh tay chống lại nạn tội phạm, trong đó khôi phục hình phạt tử hình. Bên cạnh đó, ông Giammattei mong muốn thay đổi cấu trúc nền kinh tế để đưa Guatemala trở thành quốc gia hấp dẫn đầu tư nước ngoài, trong khi ứng cử viên Torres nhấn mạnh cam kết thúc đẩy các dự án xóa đói, giảm nghèo.

Ngày 17-6, STE công bố bà Torres giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 16-7 với 25% phiếu bầu, ông Giammattei về ở vị trí thứ hai với 14% phiếu bầu. Cả hai ứng viên đều không giành được đủ số phiếu quá bán cần thiết, do đó cuộc bầu cử tổng thống Guatemala đã bước vào vòng hai hôm 11-8.

Guatemala: Sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai