Bất ổn những ngày qua bùng lên tại Bắc Ai-len được cho là do mâu thuẫn lâu nay giữa các cộng đồng ủng hộ Vương quốc Anh và CH Ai-len, cộng thêm tâm lý bất mãn do tình trạng gián đoạn hoạt động kinh tế vì Brexit.
★ Cùng ngày, Quốc hội vùng Bắc Ai-len họp khẩn cấp, bàn cách xoa dịu căng thẳng giữa các bên. Chính quyền chia sẻ quyền lực tại Bắc Ai-len lên án tình trạng bạo loạn, cho đây là hành động không thể chấp nhận, với bất cứ lý do gì. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ai-len, thuộc Chính phủ Anh, đã tới Ben-phát để gặp các đại diện phe phái và cộng đồng.
★ Trong khi đó, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn và người đồng cấp CH Ai-len M.Mác-tin đã có cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực và bất ổn ở Bắc Ai-len, kêu gọi các nhóm chính trị giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, tránh các hành động bạo lực, vi phạm pháp luật.
★ Liên hiệp châu Âu (EU) lên án tình trạng bạo lực tại Bắc Ai-len. Trên Twitter, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) E.Ma-mơ nhấn mạnh, tình trạng bất ổn gia tăng không có lợi, các bên cần lập tức kiềm chế hành động bạo lực.
★ Thư ký báo chí Nhà trắng G.Pxa-ki cho biết, Mỹ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực tại Ben-phát và kêu gọi các bên tại Bắc Ai-len kiềm chế. Mỹ khẳng định ủng hộ duy trì an ninh và thịnh vượng tại Bắc Ai-len, thúc giục Anh và EU ưu tiên ổn định chính trị và kinh tế tại đây.