Báo động lũ cấp II, miền nam Trung Quốc tiếp tục hứng mưa bão

NDO -

Ngày 8-7, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại miền nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhiều khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức báo động lũ lên màu cam (cấp II trong bốn cấp xanh-vàng-cam-đỏ).

Huyện Hấp, địa danh cổ tại tỉnh An Huy ngập trong biển nước. (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)
Huyện Hấp, địa danh cổ tại tỉnh An Huy ngập trong biển nước. (Nguồn: Nhân Dân nhật báo)

Từ ngày 1-6 đến 6-7, lượng mưa lũy kế đo được tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc năm 1998 và 2016, chịu lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Diễn tiến mùa bão năm nay tại Trung Quốc dồn dập hơn mọi năm, nhiều khu vực chịu mưa lớn lặp lại.

Trong thông báo nâng mức báo động lũ màu cam, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày 8-7, dải mưa trải rộng từ miền nam đến khu vực phía nam hạ nguồn sông Trường Gang, gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang. Có nơi mưa rất to, lên đến 350mm/ giờ.

Đợt mưa lớn thứ hai của cơn bão số 1 tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4-7, vùng ảnh hưởng từ phía đông khu vực Tây Nam đến trung hạ nguồn Trường Giang. Lượng mưa trung bình tại khu vực này từ 100-200mm. Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc lũ cục bộ, lượng mưa đo được lên tới 600mm.

Theo tìm hiểu, từ ngày 11 đến 13-7, khu vực đông Tứ Xuyên, Hoàng Hoài, nam Hoa Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo. Ngoài thiệt hại về người và tài sản, đợt mưa lũ năm nay gây ảnh hưởng rất lớn tới kỳ thi đại học của những khu vực trên.