Anh bước vào đợt phong tỏa mới, Đức và Đan Mạch xem xét thay đổi chiến lược tiêm chủng

NDO -

Tối 4-1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, tuyên bố vùng England, khu vực chiếm phần lớn dân số của Vương quốc Anh, sẽ bước vào đợt phong tỏa sáu tuần với cấp độ cao nhất kể từ tháng 3-2020.

Thủ tướng Anh Boris Johnson theo dõi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford. (Ảnh: Euronews)
Thủ tướng Anh Boris Johnson theo dõi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford. (Ảnh: Euronews)

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Johnson cho biết, toàn bộ người dân Anh đã cùng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau khi biến thể mới được phát hiện tại Anh gần đây, mức độ lây nhiễm ở "xứ sở sương mù" tăng vọt. Do đó, chính phủ thấy cần phải nâng cấp phong tỏa lên mức độ cao nhất. Theo đó, kể từ tối 4-1, tất cả mọi người đều bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài một lần trong ngày để tập thể dục ngoài trời hoặc đi mua các nhu yếu phẩm.

Thủ tướng Johnson cảnh báo, hệ thống y tế Anh (NHS) đang đứng trước ngưỡng bị quá tải. Số ca nhập viện do Covid-19 chỉ riêng ngày 4-1 tại vùng England là 26.626 người, tăng 30% so với một tuần trước đây và cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch hồi đợt cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2020.

Thủ tướng ra lệnh tất cả các trường học từ bậc phổ thông đến bậc đại học sẽ buộc phải đóng cửa trường chuyển sang học trực tuyến ít nhất đến ngày 15-2. Điều này có nghĩa các kỳ thi quốc gia hết bậc phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) vào mùa hè 2021 sẽ không thể diễn ra như dự kiến trước đây.

Quốc hội Anh sẽ thông qua để yêu cầu này trở thành luật vào ngày 6-1, trong khi các doanh nghiệp được khuyến cáo sẽ đóng cửa không hoạt động kể từ ngày 5-1. Nước Anh đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng Covid-19, với 2.713.563 ca mắc và 75.431 ca tử vong.

Liên quan vaccine ngừa Covid-19, Đức và Đan Mạch đang xem xét khả năng hoãn tiêm liều thứ hai vaccine của BioNTech/Pfizer cho người dân trong bối cảnh thiếu nguồn cung vaccine hiện nay. Trước đó, Anh đã phải áp dụng biện pháp này do chưa có đủ nguồn vaccine.

Bộ Y tế liên bang Đức đã yêu cầu Ủy ban tiêm chủng thường trực thuộc Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm nhằm tăng số người được tiêm chủng mũi thứ nhất trong khi chờ đợi vaccine được cung cấp cho liều thứ hai. Với việc kéo dài khoảng thời gian giữa hai lần tiêm chủng, Đức có thể tăng được số lượng vaccine sẵn có trong ngắn hạn và qua đó có thể tăng số người được tiêm chủng.

Anh đã áp dụng biện pháp này, theo đó kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm lên 42 ngày, thay vì mức ba tuần như quy định hiện nay. Kế hoạch trên được Đức nghiên cứu thực thi trong bối cảnh Bộ Y tế liên bang đang bị chỉ trích vì đã không bảo đảm đủ số vaccine và chậm trễ trong chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng toàn quốc. Truyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn cho biết, Đức sẽ có đủ vaccine phục vụ công tác tiêm chủng vào quý 2 năm nay.

Quyết định của Anh kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine BioNTech/Pfizer đã được một số chuyên gia y tế Đức hoan nghênh trong bối cảnh các nước đang tìm cách bảo vệ được nhiều người nhất có thể nếu nhanh chóng thực hiện tiêm chủng một mũi và trì hoãn mũi tiêm thứ hai. Theo ông Leif-Erik Sander, Trưởng nhóm nghiên cứu vaccine Bệnh viện Charité ở Berlin, trong bối cảnh khan hiếm vaccine và số lượng người nhiễm cũng như số người phải nhập viện ở mức rất cao hiện nay tại Đức, chiến lược càng nhiều người được tiêm chủng sớm hơn tỏ ra có hiệu quả hơn.

Số liệu của RKI cho biết tính đến nay đã có khoảng 239 nghìn người ở Đức được tiêm vaccine BioNTech/Pfizer. Nếu so sánh, Anh tới nay đã tiêm chủng hơn một triệu liều, nhiều hơn tất cả các nước EU cộng lại.

Không chỉ Đức, giới chức Đan Mạch cũng đang xem xét kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm chủng, có thể từ 3-6 tuần và hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Anh để có điều chỉnh phù hợp. Cho tới nay, Đan Mạch đã có gần 47 nghìn người được tiêm mũi vaccine BioNTech/Pfizer đầu tiên, hầu hết là nhân viên y tế và người cao tuổi.

Tuy nhiên, hai công ty BioNTech và Pfizer cùng ngày 4-1 đã bác bỏ việc kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm hơn ba tuần, cho rằng đây không phải cách để khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine hiện nay. Theo thông báo, không có dữ diệu nào cho thấy hiệu quả của việc tiêm chủng được bảo đảm sau 21 ngày tiêm mũi thứ nhất và cần tiêm mũi thứ hai để được bảo vệ hoàn toàn trước Covid-19.       

Dự kiến, trong tuần này, EU sẽ phê chuẩn vaccine của công ty Moderna. Theo đó, EU có thể được bổ sung thêm 1,5 triệu liều trong những tuần tới. Đối với vaccine của công ty AstraZeneca đã được Anh phê chuẩn sử dụng tuần trước, Bộ Y tế Đức cho biết Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đang nhanh chóng xem xét thủ tục để có thể phê chuẩn việc sử dụng vaccine của công ty đa quốc gia này.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 5-1 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 86.083.228 ca mắc, 1.859.791 ca tử vong

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 21.341.982 ca mắc, 362.043 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.357.569 ca mắc, 149.886 ca tử vong
3. Brazil: 7.754.560 ca mắc, 196.591 ca tử vong
4. Nga: 3.260.138 ca mắc, 58.988 ca tử vong
5. Anh: 2.713.563 ca mắc, 75.431 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 772.103 ca mắc, 22.911 ca tử vong 
2. Philippines: 478.761 ca mắc, 9.263 ca tử vong
3. Myanmar: 126.935 ca mắc, 2.744 ca tử vong 
4. Malaysia: 120.818 ca mắc, 501 ca tử vong 
5. Singapore: 58.721 ca mắc, 29 ca tử vong
6. Thái Lan: 8.439 ca mắc, 65 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.497 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 379 ca mắc
9. Brunei: 172 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 41 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 24.393.966 ca mắc, 557.378 ca tử vong
2. Bắc Mỹ: 24.414.509 ca mắc, 525.308 ca tử vong 
3. Châu Á: 20.974.609 ca mắc, 341.771 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 13.379.256 ca mắc, 366.191 ca tử vong
5. Châu Phi: 2.867.074 ca mắc, 68.030 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 48.589 ca mắc, 1.066 ca tử vong

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba