Ấn Độ: Vỡ sông băng Himalaya, khoảng 150 người mất tích

NDO -

Ngày 7-2, theo Reuters, khoảng 100-150 người đã mất tích sau khi sông băng trên dãy Himalaya vỡ và cuốn trôi mọi thứ bao gồm một con đập tại Ấn Độ.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters trích lời Om Prakash, Chánh văn Phòng bang Uttarakhand, nơi vụ vỡ băng xảy ra: “Con số thực tế vẫn chưa được xác nhận, nhưng 100 đến 150 người được cho là đã chết".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định cả nước Ấn Độ sẽ sát cánh cùng người dân Uttarakhand và cầu nguyện cho mọi người ở khu vực đều an toàn.

Chính quyền New Delhi cho biết lực lượng không quân Ấn Độ đã sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết lực lượng ứng phó thiên tai đã được máy bay đưa đến khu vực bị nạn. Ông Shah cho biết tất cả lực lượng cứu hộ đều được đặt trong tình trạng trực chiến.

Hiện Ấn Độ đã ban bố tình trạng báo động cao tại nhiều quận phía bắc của nước này.