Ấn Độ ghi nhận hơn 360.000 ca nhiễm Covid-19 mới

NDO -

Làn sóng dịch Covid-19 thứ hai chưa có dấu hiệu lắng dịu rõ ràng, Ấn Độ tiếp tục là nước ghi nhận nhiều ca mắc mới và tử vong do Covid-19 nhất trên thế giới. Quốc gia này báo cáo khoảng 50% trong tổng số ca mắc mới được phát hiện trên toàn cầu trong ngày qua. 

Nhân viên y tế tập hợp các mẫu xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở TP Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AP)
Nhân viên y tế tập hợp các mẫu xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở TP Hyderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Theo thống kê của Worldometers, ngày 12-5, thế giới có tổng cộng 750.659 ca mắc mới và 13.826 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục là nước ghi nhận hai số liệu này ở mức cao nhất, với 362.406 ca mắc mới và 4.126 ca tử vong. Xếp thứ hai là Brazil với 76.638 ca mắc mới và 2.545 ca tử vong. Tiếp đến là Mỹ với 35.816 ca mắc mới và 841 ca tử vong.

Trước diễn biến dịch bệnh nguy hiểm tại Ấn Độ và một số quốc gia láng giềng, ngày 12-5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài từng cư trú tại Ấn Độ, Pakistan và Nepal trong vòng 14 ngày. Tất cả các trường hợp đặc biệt đều phải được xem xét và quyết định tùy theo hoàn cảnh. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 14-5 và chỉ áp dụng đối với người nước ngoài. Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi các công dân nước mình đang ở Ấn Độ xem xét việc tạm trở về nước.

Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Nhật Bản tăng mạnh. Số ca nghiêm trọng đang được điều trị bằng máy thở hoặc trong phòng chăm sóc đặc biệt tiếp tục tăng, gây áp lực cho hệ thống y tế một số địa phương. Thủ đô Tokyo vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao.

Trong khi đó, tình hình tại Đức gần đây có dấu hiệu tích cực khi xu hướng lây nhiễm mới tiếp tục giảm và chiến dịch tiêm chủng được mở rộng. Nhiều địa phương tại nước này đã lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong những ngày tới. Số liệu của Viện Robert Koch (RKI) ngày 12-5 cho biết trong bảy ngày qua, tỷ lệ lây nhiễm mới đã giảm xuống còn 107,8 ca/100.000 dân, trong khi tuần trước tỷ lệ này là 132,8. Nếu tính riêng ngày 12-5, số ca mắc mới ghi nhận được là 14.909 ca, trong khi một tuần trước đó, con số này là 18.034. Hiện tại nhiều địa phương ở Đức, tỷ lệ các ca mắc mới trong vòng bảy ngày đã xuống dưới ngưỡng 100. 

Tại Berlin, chính quyền thành phố dự kiến nới lỏng phong tỏa từ ngày 19-5, theo đó, lệnh giới nghiêm từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau sẽ được dỡ bỏ, các quán ăn ngoài trời có thể sẽ sớm được mở cửa trở lại. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang từng bước nới lỏng hạn chế phòng dịch sau dịp lễ Eid al-Fitr trong bối cảnh số ca mắc và tử vong theo ngày giảm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cho biết nước này đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 và sẽ dỡ bỏ các hạn chế nhằm đưa cuộc sống bình thường trở lại. Lệnh phong tỏa toàn diện ở Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ ngày 29-4 đến ngày 17-5 tới.

Tại khu vực Bắc Phi, Tunisia dự định nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 17-5 tới. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Chính phủ Tunisia cho biết các biện pháp hạn chế sẽ được kéo dài đến ngày 16-6 và sau đó lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được nới lỏng từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, thay vì từ 19 giờ đến 5 giờ như hiện nay, áp dụng từ ngày 17-5 đến ngày 6-6. Quan chức trên cũng thông báo về việc nối lại các lớp học ở các trường học, đại học và các học viện kể từ ngày 19-5, tuy nhiên các quy định về y tế vẫn phải có hiệu lực và được áp dụng nghiêm ngặt tại các đền thờ Hồi giáo và nơi thờ tự.

Các quán cà-phê và nhà hàng sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 17-5, tuy nhiên phải tôn trọng nghiêm ngặt các biện pháp y tế dự phòng, và các quán cà-phê và nhà hàng chỉ được đón 30% khách trong không gian đóng và 50% trong không gian mở. Chính phủ Tunisia cũng đã xác nhận việc duy trì áp dụng các thủ tục kiểm dịch bắt buộc đối với người nước ngoài, bên cạnh việc áp dụng tất cả các biện pháp kiểm dịch ở các khu vực có nguy cơ lây lan và nhiễm bệnh rất cao cũng như có nguy cơ cao xuất hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 13-5 (giờ Việt Nam):

Thế giới: 161.076.766 ca mắc, 3.344.744 ca tử vong

Thống kê năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 33.586.136 ca mắc, 597.785 ca tử vong
2. Ấn Độ: 23.702.832 ca mắc, 258.351 ca tử vong
3. Brazil: 15.361.686 ca mắc, 428.256 ca tử vong
4. Pháp: 5.821.668 ca mắc, 107.119 ca tử vong
5. Thổ Nhĩ Kỳ: 5.072.462 ca mắc, 43.821 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Indonesia: 1.728.204 ca mắc, 47.617 ca tử vong 
2. Philippines: 1.118.359 ca mắc, 18.714 ca tử vong
3. Malaysia: 453.222 ca mắc, 1.761 ca tử vong 
4. Myanmar: 142.997 ca mắc, 3.211 ca tử vong  
5. Thái Lan: 88.907 ca mắc, 486 ca tử vong
6. Singapore: 61.419 ca mắc, 31 ca tử vong
7. Campuchia: 20.695 ca mắc, 136 ca tử vong
8. Việt Nam: 3.658 ca mắc, 35 ca tử vong
9. Lào: 1.417 ca mắc, 01 ca tử vong
10. Brunei: 231 ca mắc, 03 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Âu: 45.765.835 ca mắc, 1.041.920 ca tử vong  
2. Châu Á: 45.266.240 ca mắc, 586.447 ca tử vong
3. Bắc Mỹ: 39.009.995 ca mắc, 874.588 ca tử vong 
4. Nam Mỹ: 26.269.636 ca mắc, 714.852 ca tử vong
5. Châu Phi: 4.699.194 ca mắc, 125.704 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 65.145 ca mắc, 1.218 ca tử vong

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư