Ấn Độ dẫn đầu về số ca mắc và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 314.842 ca mắc và 5.872 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 lên lần lượt là 32.401.710 và 987.156. Trong đó, riêng Ấn Độ ghi nhận 85.919 ca nhiễm mới và 1.144 ca tử vong.

Người dân đeo khẩu trang khi đi trong khu chợ tại Jammu, Ấn Độ, ngày 23-9. (Ảnh: AP)
Người dân đeo khẩu trang khi đi trong khu chợ tại Jammu, Ấn Độ, ngày 23-9. (Ảnh: AP)

Tại châu Á, Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 5.816.103 ca mắc và 92.317 ca tử vong. Xếp thứ hai là Iran với 436.319 ca mắc và 25.015 ca tử vong. Ở khu vực Đông - Nam Á, Philippines có số ca mắc cao nhất (296.755 ca), trong khi Indonesia ghi nhận số ca tử vong cao nhất (10.105 ca), gấp đôi con số này của Philippines. 

Ngày 24-9, một ủy ban của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan đề xuất Chính phủ gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng cho tới hết tháng 10 nhằm bảo đảm sự hợp tác và phản ứng nhanh hơn của các cơ quan chính phủ trong cuộc khủng hoảng Covid-19. CCSA lưu ý sự gia tăng của các ca lây nhiễm ở nước láng giềng Myanmar, nơi số ca mắc mới hằng ngày đã vượt mức 500.

Mỹ vẫn là tâm dịch với 7.185.471 ca mắc và 207.538 ca tử vong. Tại Bắc Mỹ, Mexico có số ca mắc cao thứ hai với 710.049 ca. Các nước như Canada, CH Dominica, Panama hiện đều ghi nhận hơn 100 nghìn ca mắc. Trong khi đó, tại Nam Mỹ, sau Brazil với hơn 4,6 triệu ca mắc, các nước như Colombia, Peru, Argentina đều ghi nhận hơn 670 nghìn ca mắc.

Dù số ca nhiễm và tử vong tại châu Âu ít hơn nhiều so với ba khu vực trên, song ngày 24-9, Liên hiệp châu Âu (EU) đã đưa ra báo động tình hình dịch đang trở nên tồi tệ hơn so với mức đỉnh dịch vào tháng 3 vừa qua ở một số quốc gia thành viên. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã liệt kê Tây Ban Nha, Romania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Cộng hòa Séc và Malta là những quốc gia đặc biệt "đáng lo ngại". Cụ thể, bảy nước này đã ghi nhận hoặc đang có xu hướng gia tăng các trường hợp nhập viện, các ca nặng và cả số trường hợp tử vong. 

Tại các quốc gia khác như Pháp và Anh, tỷ lệ lây nhiễm gia tăng chủ yếu ở những người trẻ tuổi, vốn là đối tượng ít có nguy cơ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước này cũng đang ghi nhận xu hướng đáng lo ngại khi ngày càng có thêm nhiều người già nhiễm bệnh. Ủy viên EU phụ trách y tế Stella Kyriakides kêu gọi các biện pháp mới để ngăn chặn làn sóng thứ hai của dịch bệnh. 

Ấn Độ dẫn đầu về số ca mắc và tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua -0
Nhận định dịch Covid-19 tại Anh đã bước vào "thời điểm bước ngoặt nguy hiểm", Chính phủ quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: PA)

Châu Phichâu Đại Dương là hai khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới. Châu Phi ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm và 34.758 ca tử vong. Tuy nhiên, là nơi tập trung những nước nghèo nhất thế giới, châu Phi gặp nhiều khó khăn hơn so với các nơi khác trong công tác phòng chống và ứng phó với các tác động của dịch. Ngày 24-9, nguyên thủ nhiều nước châu Phi đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) tăng cường đoàn kết quốc tế để đối mặt với đại dịch Covid-19, trong đó có việc hủy bỏ nợ công cho các quốc gia ở “châu lục đen” và cung cấp hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). 

Phát biểu của Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou gửi tới Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ Khóa 75 nêu rõ, trong bối cảnh đối mặt với tình trạng khẩn cấp hiện nay, các nước châu Phi cần được hỗ trợ tài chính tương ứng với cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ đang trải qua.

Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi, Tổng thống Burkina Faso Marc Christian Kabore cho rằng, LHQ cần giãn nợ hoặc xóa nợ để giúp các nước đối phó với thách thức hiện nay. Tổng thống Cote d’Ivoire Alassane Ouattara cho rằng các nền kinh tế lớn "hỗ trợ không đủ" và "không tương xứng với nhu cầu thực tế” của các nước châu Phi. Ông Ouattara ước tính, châu Phi sẽ cần khoảng 100 tỷ USD mỗi năm trong vòng ba năm tới. 

Người phát ngôn IMF Gerry Rice cùng ngày nhận định, triển vọng kinh tế toàn cầu ít u ám hơn so với dự báo đưa ra ba tháng trước đây nhờ hoạt động kinh tế của Trung Quốc và các nền kinh tế tiên tiến khác khả quan ngoài dự đoán. Người phát ngôn IMF lưu ý vẫn còn nhiều thách thức do dịch Covid-19 cũng như tác động của đại dịch đối với nhiều lĩnh vực kinh tế.

Dưới đây là thống kê của Worldometers về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ ngày 25-9 (giờ Việt Nam):

Thống kê 5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 7.185.471 ca mắc, 207.538 ca tử vong
2. Ấn Độ: 5.816.103 ca mắc, 92.317 ca tử vong
3. Brazil: 4.659.909 ca mắc, 139.883 ca tử vong
4. Nga: 1.128.836 ca mắc, 19.948 ca tử vong
5. Colombia: 790.823 ca mắc, 24.924 ca tử vong

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia ASEAN:
1. Philippines: 296.755 ca mắc, 5.127 ca tử vong
2. Indonesia: 262.022 ca mắc, 10.105 ca tử vong
3. Singapore: 57.654 ca mắc, 27 ca tử vong
4. Malaysia: 10.576 ca mắc, 133 ca tử vong
5. Myanmar: 8.344 ca mắc, 150 ca tử vong 
6. Thái Lan: 3.516 ca mắc, 59 ca tử vong
7. Việt Nam: 1.069 ca mắc, 35 ca tử vong
8. Campuchia: 275 ca mắc
9. Brunei: 146 ca mắc, 03 ca tử vong
10. Lào: 23 ca mắc

Thống kê số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại các khu vực trên thế giới:
1. Châu Á: 9.935.974 ca mắc, 184.241 ca tử vong 
2. Bắc Mỹ: 8.568.488 ca mắc, 304.004 ca tử vong
3. Nam Mỹ: 7.758.638 ca mắc, 244.533 ca tử vong
4. Châu Âu: 4.662.402 ca mắc, 218.705 ca tử vong
5. Châu Phi: 1.444.619 ca mắc, 34.758 ca tử vong
6. Châu Đại Dương: 30.868 ca mắc, 900 ca tử vong

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường