★ Một quan chức Mỹ cho biết, nước này đã đề xuất “ý tưởng rất nghiêm túc” nhằm cứu JCPOA và đang chờ I-ran đáp lại. Theo quan chức này, Mỹ thấy được một vài dấu hiệu tiến triển, nhưng chưa đủ. Vẫn còn câu hỏi về việc liệu I-ran có thiện chí theo cách tiếp cận thực tế như Mỹ hay không, đó là quay lại tuân thủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân.
★ Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao I-ran A.A-rắc-chi tuyên bố, Tê-hê-ran sẽ không ngừng từng phần chương trình hạt nhân hiện tại, cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt I-ran và trở lại tuân thủ JCPOA. I-ran không ngừng hay giảm tốc độ các hoạt động hạt nhân. Hoạt động làm giàu u-ra-ni mức 20% sẽ tiếp tục cho đến khi Mỹ tự nguyện dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt chống Tê-hê-ran.
★ Ngày 9-4, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố báo cáo về hoạt động hạt nhân của I-ran. Báo cáo đề cập kho dự trữ u-ra-ni được làm giàu của Tê-hê-ran, bị xem là hành động vi phạm cam kết trong JCPOA. Nội dung này có thể khiến căng thẳng leo thang giữa I-ran và phương Tây.