Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác

Theo Tân Hoa xã, nhân chuyến thăm Algeria của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan, các lãnh đạo hai nước ngày 26-1 đã đề cập việc nâng cấp quan hệ song phương thành quan hệ chiến lược. Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước chủ nhà A.Tebboune với người đồng cấp T.Erdogan, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Hợp tác cấp cao song phương, đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động, nhằm nâng cấp quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chuyến thăm lần này của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống nước ngoài đến Algeria, kể từ khi ông Tebboune đắc cử tổng thống tháng 12-2019.

Trước đó, tháng 5-2006, Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác, nhằm nâng cao khối lượng trao đổi thương mại song phương. Thổ Nhĩ Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong các lĩnh vực ngoài dầu mỏ tại Algeria, với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD. Ankara bày tỏ mong muốn nâng kim ngạch thương mại hằng năm giữa hai nước lên năm tỷ USD.