Việt Nam được đánh giá cao trong phòng, chống lao

Các giáo sư thuộc hai tổ chức "Những kết quả quốc tế" có trụ sở tại Washington (Mỹ) và  "Chiến dịch nỗ lực ồ ạt" đang hoạt động tại Ấn Ðộ đã hoan nghênh quyết tâm và chiến lược của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống căn bệnh này và các nỗ lực đó đang cứu sống hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Dẫn các số liệu từ Báo cáo về tình hình bệnh lao toàn cầu năm 2004 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), báo cáo của liên minh các tổ chức phi chính phủ nói trên đã xếp 22 nước bị ảnh hưởng nặng nhất bệnh lao thành bốn nhóm, trong đó Việt Nam là nước duy nhất ở nhóm đầu tiên được đánh giá là có nhiều "thành tựu đáng ca ngợi" vì đã điều trị khỏi bệnh cho 76% số người bệnh lao.