Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào

NDO -

Ngày 1-12, Đại biện lâm thời nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Trịnh Thị Tâm dẫn đầu Đoàn đại diện Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Vientiane, chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020).

Đại biện Trịnh Thị Tâm (trái) và Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong tại trụ sở Bộ Công an Lào, ngày 1-12.
Đại biện Trịnh Thị Tâm (trái) và Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong tại trụ sở Bộ Công an Lào, ngày 1-12.

Tại các cuộc gặp, Đại biện Trịnh Thị Tâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và toàn thể người dân Lào nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào; chúc mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Công an, Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào thành công tốt đẹp.

Đại biện Trịnh Thị Tâm bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu của Lào đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, hiện nay vị thế, vai trò của Lào đang ngày càng được nâng cao, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đã và đang đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm cho biết thêm, mặc dù thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nhưng hai nước vẫn duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp, mới đây nhất là chuyến thăm và làm việc tại Lào của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, điều đó thể hiện mối qua hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được duy trì, tăng cường, củng cố và phát triển; tin tưởng rằng, mối quan quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, thiết thực hơn nữa, trong đó có sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng quân đội và công an hai nước.

Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào -0
 Thứ trưởng Quốc phòng Lào Onesy Senesouk bên lẵng hoa tươi thắm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Lào.

Khẳng định những thành tựu mà Lào đạt được ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình luôn kề vai sát cánh giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Công an Lào bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn dành cho Lào tình cảm thân thiết, giúp đỡ hết lòng chí tình, chí nghĩa.

Bộ trưởng Vilay Lakhamphong thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc toàn Đảng, toàn dân Lào đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào, bầu cử Quốc hội khóa IX và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II.

Cảm ơn Đại biện lâm thời Trịnh Thị Tâm và Đoàn đã đến chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào cùng như những đánh giá và lời chúc tốt đẹp, Trung tướng Onesy Senesouk, Thứ trưởng Quốc phòng Lào đánh giá cao sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào nói chung và quân đội Lào nói riêng; nhấn mạnh mặc dù tình hình khu vực, thế giới có nhiều thay đổi nhưng hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; và cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.