Thế trận lòng dân

Vai trò người có uy tín nơi biên giới

Nhiều năm qua, trưởng bản, người có uy tín (TB, NCUT), thuộc Khu Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) Sông Mã luôn phát huy tốt vai trò đầu tàu, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh. Họ là những “cánh tay nối dài” giữa Đoàn KT-QP 326 (Quân khu 2) với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
 

Cán bộ Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7, Đoàn KT - QP 326 (Quân khu 2) cùng ông Giàng Chứ Măng hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.
Cán bộ Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7, Đoàn KT - QP 326 (Quân khu 2) cùng ông Giàng Chứ Măng hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.

Khu KT - QP Sông Mã do Ðoàn KT - QP 326 quản lý, thực hiện dự án ở 15 xã vùng cao, biên giới thuộc hai tỉnh Sơn La và Ðiện Biên; nơi đây đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96% số dân, địa bàn thường xuyên chịu sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh; trình độ dân trí không đồng đều, địa phương còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ðáng chú ý, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tìm mọi cách kích động, lôi kéo, mua chuộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Từ thực tế nêu trên, những năm qua, Ðảng ủy, chỉ huy Ðoàn KT- QP 326 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án nâng cao nhận thức, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bằng việc phát huy vai trò của TB, NCUT trong cộng đồng.

Tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La), nhiều ngôi nhà sàn, nhà xây kiên cố của đồng bào dân tộc H’Mông mới được xây dựng, đời sống của người dân vùng cao có nhiều khởi sắc. Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh Vì Văn Minh cho biết, con đường dẫn vào trụ sở UBND xã 5 năm trước đây chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Ðược sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, chung tay góp sức của cán bộ, chiến sĩ Ðoàn KT- QP 326, địa phương đã vận động người dân tự nguyện hiến đất mở đường, phá dỡ tường rào xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có vai trò rất lớn của TB, NCUT. Ông Tòng Văn Tấn, ở bản Phổng, là một trong số 11 NCUT xã Nậm Lạnh do người dân bầu lên. Trước đây, ông Tấn là người đi đầu tự nguyện hiến hơn 47 m2 đất vườn của gia đình để làm đường giao thông nông thôn. Khi bản có chủ trương xây nhà văn hóa, ông Tấn hiến thêm 53 m2 đất vườn, chặt phá 11 cây nhãn chuẩn bị cho thu hoạch để giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, ông Tấn còn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc họp bản; không quản đường sá đi lại khó khăn, ông Tấn còn đến các gia đình vận động bà con trong vùng góp công, góp của, hiến đất để xây dựng đường giao thông nội bản.

Ông Giàng Chứ Măng là NCUT trong bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Nhiều năm nay ông Măng trở thành cầu nối giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương với người dân trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách dân tộc, tôn giáo của Nhà nước. Ông Măng còn là thành viên rất tích cực bám nắm địa bàn, gần dân, gắn bó với nhân dân. Ông Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo cho biết, mỗi khi biết tin có gia đình trong bản xảy ra mâu thuẫn là ông Măng lại đến hòa giải; ông còn tích cực phối hợp cán bộ, nhân viên của Ðoàn KT - QP 326 tuyên truyền, vận động bà con không di cư tự do, không nghe, không tin kẻ xấu mua chuộc, không bỏ nhà vượt biên đi làm ăn xa, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa bàn biên giới. Bên cạnh đó, ông Măng còn đồng hành cùng cán bộ, nhân viên Ðội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7 (Ðoàn KT- QP 326), tích cực vận động con em trên địa bàn xuống các khu công nghiệp vùng xuôi lao động để tăng thêm thu nhập. Ông Măng đã trực tiếp giúp hộ gia đình anh Lý A Trang và Giàng Tộng Lâu, ở bản Sam Quảng trồng sắn cao sản theo hướng chuyên canh tập trung, trở thành những hộ có kinh tế khá trong bản.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sốp Cộp Quàng Văn Chiêng cho biết: Huyện hiện có hơn 100 TB, NCUT là lực lượng rất quan trọng giúp địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do vậy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thăm hỏi động viên, tặng quà TB, NCUT vào các dịp lễ, Tết; đồng thời phối hợp Ðoàn KT - QP 326 mở các lớp bồi dưỡng để TB, NCUT có điều kiện học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm trong việc giúp dân phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ðại tá Trần Văn Chanh, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Ðoàn KT - QP 326 chia sẻ: Những năm qua, Ðoàn thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế và làm công tác dân vận. Phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của TB, NCUT; Ðoàn còn chỉ đạo các đội sản xuất phối hợp nắm chắc tình hình từng địa bàn thông qua TB, NCUT. Hằng năm, Ðoàn tổ chức gặp mặt, tặng quà, biểu dương, khen thưởng TB, NCUT, góp phần để họ phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của mình.

Những đóng góp của già làng, TB, NCUT thuộc Khu KT-QP Sông Mã đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê và đời sống đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nơi biên giới; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Ðội ngũ TB, NCUT xứng đáng là chỗ dựa tinh thần, là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị...