Tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu

TTXVN - Sáng 18-4, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" và tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên khuyết tật năm 2021, nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 20 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Đó là những cá nhân vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập và làm việc, tạo ra thu nhập không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân và gia đình mà còn tạo việc làm, giúp đỡ cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh đoàn Hải Dương Nghiêm Xuân Tuấn cho biết: Trong những năm qua, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em và thanh niên khuyết tật trong tỉnh. Sự ra đời của Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh giúp hoạt động của thanh niên khuyết tật thêm đa dạng như: tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao thanh niên khuyết tật, các lớp học hỗ trợ thanh niên khiếm thính, kết nối đào tạo nghề và các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên khuyết tật... Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" là dịp tuyên dương khen thưởng và nhân rộng những gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu vượt qua nghịch cảnh, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tại chương trình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương chia sẻ những thông tin về chính sách liên quan người khuyết tật, trao đổi và giải đáp về chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật, từ đó giúp người khuyết tật thêm tự tin trong quá trình hòa nhập với xã hội. Hiện nay, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh thu hút khoảng 500 thành viên tham gia. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, hết năm 2020, tỉnh có hơn 45 nghìn người khuyết tật, trong đó khoảng 25 nghìn người đang được hưởng trợ cấp và bảo trợ xã hội hằng tháng.