Tuyên dương 247 công trình sáng tạo trẻ trong quân đội

NDO -

NDĐT - Máy bay không người lái thế hệ mới; hệ thống mô phỏng huấn luyện, rà phá bom mìn trên cạn và dưới nước; hệ thống phân tích và đánh giá chất lượng trang, nhóm facebook công khai trong mặt trận đấu tranh thông tin... là những công trình tiêu biểu giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong quân đội lần thứ 19.

Công trình Máy bay không người lái UAV-02 và Trạm điều khiển máy bay không người lái cơ động của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Công trình Máy bay không người lái UAV-02 và Trạm điều khiển máy bay không người lái cơ động của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 19, năm 2018. Đến dự, có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Lần thứ 19 được tổ chức, Giải thưởng có sự tham gia của 501 công trình từ 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng, trên nhiều lĩnh vực như: Khoa học xã hội nhân văn quân sự; Vũ khí đạn; Cơ khí, động lực; Điện tử - Viễn thông; Công nghệ thông tin; Hóa học - Vật liệu; Giáo dục đào tạo - Huấn luyện quân sự; Hậu cần quân sự; Y, dược học quân sự.

So với lần tổ chức trước, Giải thưởng lần này tăng 57 công trình và ba đơn vị tham gia. Nhiều công trình có ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở. Đã có hơn 95% công trình tham gia Giải thưởng được ứng dụng vào thực tiễn tại các đơn vị.

Tại buổi lẽ, Ban Tổ chức đã trao 16 giải nhất, 42 giải nhì, 77 giải ba và 112 giải khuyến khích tặng các cá nhân, tập thể có công trình tiêu biểu, xuất sắc. Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng 15 đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia giải thưởng.

Giải thưởng TTST trong quân đội nhằm động viên phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động thực tiễn trong tuổi trẻ toàn quân, phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.