Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích tham gia phát triển cộng đồng

Thông qua chương trình hành động của các cấp bộ đoàn, tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích, sôi nổi tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ TP Bắc Ninh tham gia "Tiếp sức mùa thi" năm 2017. Ảnh: KHÁNH ANH
Tuổi trẻ TP Bắc Ninh tham gia "Tiếp sức mùa thi" năm 2017. Ảnh: KHÁNH ANH

Với các phong trào, cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện” được cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình gắn với nhiệm vụ chung của địa phương. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn - hội trong tỉnh thực hiện hơn 280 công trình, phần việc thanh niên; xây mới, khánh thành sáu công trình “Mái ấm thanh niên”, trị giá hơn 200 triệu đồng; phối hợp Công ty Canon trao tặng, sửa chữa 15 km đường điện “Thắp sáng đường quê”, trị giá hơn 300 triệu đồng; trồng và chăm sóc 90 nghìn cây xanh các loại; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh và ngoài tỉnh được duy trì, đẩy mạnh...

Chương trình “Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tập trung triển khai: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tiếp về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên; xây dựng mạng lưới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp; tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên… động viên và khuyến khích hội viên, thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh tiếp tục được mở rộng. Công tác phát triển hội viên được quan tâm chú trọng.

Mới đây, đội ngũ bí thư Đoàn các xã, phường trong tỉnh đã được bồi dưỡng về kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập huấn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên… Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thu hút được 3.500 hội viên mới; giới thiệu 421 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có 205 đồng chí được kết nạp Đảng.

* Đác Lắc có 1.426 cơ quan, đơn vị, kết nghĩa giúp đỡ 758 thôn, buôn làng

Tỉnh ủy Đác Lắc luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” từ tỉnh đến các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” tuyên truyền, vận động đồng bào đoàn kết cùng nhau tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất… xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho đồng bào.

Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, tỉnh đã có 1.426 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học kết nghĩa với 758 thôn, buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các đơn vị kết nghĩa đã hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế - xã hội, giúp các địa bàn này phát triển nhanh, nhiều buôn làng trở nên giàu có…

Từ đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.