Trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979-1989.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tới dự, có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979-1989; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979-1989, cùng đại diện Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Sao Vàng tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979-1989. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta, trao tặng Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979 - 1989, là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao to lớn của đội ngũ chuyên gia Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Cam-pu-chia. Công lao đó mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam và Cam-pu-chia khắc ghi, được nhân loại tiến bộ ghi nhận. Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ mong muốn, các cựu chuyên gia giúp Cam-pu-chia tiếp tục là cầu nối, đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia, cho sự phát triển của hai dân tộc. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Thay mặt Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia giai đoạn 1979-1989, đồng chí Vũ Oanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định, Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Cam-pu-chia ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.