TP Hồ Chí Minh tuyên dương cán bộ, công chức trẻ, giỏi, thân thiện

Ngày 10-10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên dương 63 cá nhân xuất sắc và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TP Hồ Chí Minh lần 9 năm 2020.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa đoàn viên, thanh niên khối hành chính - sự nghiệp, bộ phận hành chính của các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Cùng ngày, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”.

PV

Đà Nẵng biểu dương điển hình thi đua yêu nước

Ngày 10-10, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn “Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019” và tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ở Đà Nẵng được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều thành tích. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 15.403 đề tài, giải pháp, sáng kiến với giá trị làm lợi 56,43 tỷ đồng. Hằng năm, có hơn 75% nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; 773 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với tổng số 6.347 người. Công tác tuyên truyền trong nhà ăn, phân xưởng và tại bảng thông tin được thiết kế sáng tạo, có nội dung ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ về yêu cầu phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi vào xưởng, quy trình vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Ban Tổ chức khen thưởng 23 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động thành phố giai đoạn 2015 - 2020.