Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Ðức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh

TTXVN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 8-4, tại Ðại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến đồng chí Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng CS Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành chúc mừng Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đi sâu cải cách toàn diện, tăng cường xây dựng Ðảng và quản lý đất nước theo pháp luật từ sau Ðại hội lần thứ XVIII của Ðảng CS Trung Quốc; chúc Ðảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Ðề cập quan hệ hai Ðảng, hai nước trong 65 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ hết sức to lớn, có hiệu quả của nhân dân Trung Quốc trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với đồng chí Lý Khắc Cường kết quả hội đàm với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; đề nghị Chính phủ hai nước tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực.

Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những kết quả to lớn mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng CS Việt Nam; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới.

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước và lợi ích của nhân dân hai nước, đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai bên trao đổi sâu rộng về việc tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, nhất là trong thúc đẩy thương mại biên giới, mua bán gạo, phát triển du lịch, v.v.; đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực và giữa các địa phương hai nước; thực hiện tốt các thỏa thuận về biên giới trên đất liền giữa hai nước; nghiêm túc thực hiện "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc", sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung, cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình ổn định trên biển, đồng thời đẩy nhanh đàm phán thực chất để tìm các giải pháp thỏa đáng về vấn đề trên biển và thúc đẩy hợp tác ngoài Vịnh Bắc Bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Lý Khắc Cường chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Cùng ngày, tại Ðại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến đồng chí Trương Ðức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng CS Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đúng vào năm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng trong 65 năm qua, quan hệ hai Ðảng, hai nước trải qua các biến động của lịch sử, tuy có những giai đoạn khó khăn nhưng hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, ổn định lâu dài với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, luôn xác định đây là chủ trương nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong bối cảnh cả hai nước đều đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác thiết thực, có hiệu quả giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước có vai trò hết sức quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Ðảng, hai nước, là kênh quan trọng để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên; ủng hộ Quốc hội Việt Nam cùng Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác lập pháp quản lý đất nước. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Ðức Giang bày tỏ vui mừng được đón tiếp và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ hai Ðảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Ðồng chí Trương Ðức Giang khẳng định, tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được tiếp tục kế thừa, gìn giữ và không ngừng củng cố, phát huy; chúc mừng Việt Nam vừa đăng cai tổ chức thành công Ðại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132; khẳng định lãnh đạo cấp cao Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Ðồng chí Trương Ðức Giang đã giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình hoạt động và các bài học kinh nghiệm của Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai bên cần kiên trì nỗ lực củng cố và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Ðảng, hai nước thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn, thiết thực; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giao lưu, hợp tác trên tất cả các kênh Ðảng, Chính phủ, Quốc hội... và các lĩnh vực đầu tư, thương mại, v.v.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu tham dự và đóng góp tích cực vào thành công của Ðại hội đồng IPU lần thứ 132 được tổ chức tại Việt Nam vừa qua; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Kỳ họp lần thứ 3 của Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XII; chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Ủy viên trưởng Trương Ðức Giang sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Ðồng chí Trương Ðức Giang chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Chiều 8-4, tại Ðiếu Ngư Ðài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến đồng chí Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng CS Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Du Chính Thanh trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này; bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước của nhân dân Trung Quốc từ sau Ðại hội XVIII của Ðảng CS Trung Quốc; chúc mừng thành công của Kỳ họp thứ 3 của Chính hiệp khóa XII vừa qua; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn trong sự nghiệp đi sâu cải cách toàn diện, xây dựng Ðảng và quản lý đất nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với quan hệ hai nước trong thời gian qua và mong rằng hai cơ quan sẽ tiếp tục đi sâu hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như trong thời gian tới, nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố hơn nền tảng hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng, chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt kết quả rất tích cực và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước; bày tỏ những ấn tượng rất tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12-2014 và vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ hai nước. Về quan hệ hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì nỗ lực củng cố và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Ðảng, hai nước và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình ổn định, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, bền vững.

* Sau cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dự chiêu đãi chính thức của Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh tại Ðiếu Ngư Ðài.

* Nhân chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, hai bên đã ra Thông cáo chung (Toàn văn Thông cáo chung đăng trên số báo ra hôm nay).

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 8-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân mật đại diện Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt và các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, bày tỏ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam và về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; cam kết, Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tình hữu nghị Trung - Việt ngày càng vững mạnh. Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng giữa hai nước; phối hợp các đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung - Việt Trương Ðức Duy xúc động ôn lại những kỷ niệm gắn bó với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn sâu sắc của Người về việc vun đắp, phát triển tình hữu nghị Trung - Việt; nhấn mạnh rằng, Hội Hữu nghị Trung - Việt sẽ hết sức nỗ lực để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, ngày nay đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Mỗi nước có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước mình thành một nước độc lập, có chủ quyền, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Trung Quốc, trong đó có các chuyên gia, cố vấn, các cán bộ Trung Quốc từng gắn bó, trực tiếp giúp đỡ Việt Nam. Thay mặt Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn chân thành đối với những đóng góp to lớn, sự giúp đỡ chí tình của những người bạn Trung Quốc đối với Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những hoạt động phong phú, thiết thực của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung - Việt trong việc vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

* Sáng 8-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ Ðại sứ quán và đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể bà con và cán bộ, lưu học sinh Việt Nam đang công tác, sinh sống, học tập tại Trung Quốc những tình cảm thân thương, thắm thiết nhất của đồng bào trong nước; đồng thời chia sẻ với bà con những thông tin cơ bản về tình hình đất nước, về những nhiệm vụ trọng tâm mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tập trung thực hiện. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; quan hệ dù có lúc thăng trầm, nhưng hợp tác hữu nghị vẫn là dòng chính. Quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, ngày nay trở thành đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong quan hệ hai nước, tranh chấp về chủ quyền biển đảo là vấn đề tồn tại lớn nhất. Mục đích chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn là nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầy đủ, thực chất trên các lĩnh vực; duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt tình hình, đồng thời thúc đẩy tích cực đàm phán để tìm kiếm các giải pháp thỏa đáng giải quyết bất đồng trên biển, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới. Tổng Bí thư mong muốn kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nghiêm túc chấp hành luật pháp của nước sở tại, phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng, nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề của Ðại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, cũng như tham gia giải quyết những bất đồng, khác biệt giữa hai nước, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và cộng đồng người Việt tại Trung Quốc. Ðánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả công việc của tập thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán thời gian qua, Tổng Bí thư mong muốn Ðại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tập trung xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh toàn diện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác nghiên cứu, tích cực tham mưu đề xuất, góp phần tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Trung; đồng thời thường xuyên chăm lo, hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Trung Quốc.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 8-4, Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam đã có các cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Ðảng CS Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Cảnh Huệ Xương.

Hai bên bày tỏ vui mừng, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực đang được củng cố, phát triển và đi vào thực chất hơn, trong đó có quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm giữa Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng CS hai nước trong chuyến thăm là những định hướng lớn để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực, thật sự là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người... và truy nã tội phạm; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; tăng cường giao lưu giữa các lực lượng thực thi pháp luật, nhất là thế hệ trẻ nhằm giáo dục truyền thống hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác...

Bộ trưởng Trần Ðại Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Ðại Quang chúc mừng Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc thời gian qua đã dành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc...