Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

NDO -

Trong không khí cả nước phấn khởi mừng Xuân mới Tân Sửu, mừng đất nước đổi mới, sáng 10-2, tức 29 Tết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi, có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư  Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao trời biển của Người, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, dù đã nhiều lần đến Nhà 67 thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ, nhưng lần nào cũng vô cùng xúc động. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói bao nhiêu cũng không đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 -0
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ, nhân viên Khu di tích Tết năm nay, vui hơn Tết năm ngoái, năm nay lập nhiều thành tích hơn năm ngoái. Hy vọng và tin rằng, khách trong nước và quốc tế đến thăm Khu di tích ngày càng đông hơn, để tìm hiểu đầy đủ hơn cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ. Chúng ta nguyện suốt đời học tập và làm theo lời Bác, để xây dựng đất nước ta, dân tộc ta mãi mãi phát triển, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Người đã căn dặn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cán bộ, nhân viên Khu di tích hơn ai hết phải là những người gương mẫu nhất trong những người gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải giới thiệu, miêu tả và truyền cho được tất cả tư tưởng, tình cảm, trí tuệ và nhân cách của Bác đến với khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Khu di tích. Không ai có vinh dự như các đồng chí được làm việc tại đây, chăm lo, phục vụ khách đến thăm Khu di tích, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho đất nước, cho dân tộc, cho từng gia đình và mỗi cá nhân chúng ta,…