Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều địa phương

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bạc Liêu, chiều 17-11, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2019), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đến dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và đông đảo nhân dân trong khu dân cư.

Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương bà con nhân dân ấp Trà Ban II nói riêng và các khu dân cư khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung đã phát huy truyền thống cách mạng, cần cù lao động, tăng gia sản xuất; đoàn kết, đùm bọc, thương yêu nhau, đặc biệt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Ðể phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, đồng chí mong muốn nhân dân trong khu dân cư ấp Trà Ban II tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh; cấp ủy tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, không để con em nhân dân tham gia vào các tệ nạn xã hội...

Ðồng chí đề nghị chính quyền các cấp phải xem việc phục vụ nhân dân là nhiệm vụ, thực hiện tốt việc tiếp công dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; thực hiện tốt việc phản biện xã hội; phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao 10 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; Ðoàn công tác Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trao 25 phần quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách ấp Trà Ban II, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng.

★ Ngày 17-11, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12 tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo người dân tới dự.

Theo báo cáo tại ngày hội, thời gian qua, nhân dân Khu phố 6 tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Ngay từ đầu năm có 100% số hộ đăng ký hưởng ứng thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Ðến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của khu phố đạt 96%. Cùng với đó, nhân dân trong khu phố chung tay thực hiện nhiều hoạt động như làm đường, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, không xả rác ra đường, kênh rạch,…

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả phường Thạnh Xuân, quận 12 đã đạt được thời gian qua, trong đó Khu phố 6 đã có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Một trong những kết quả đáng trân trọng là trên địa bàn khu phố có nhiều người từ các địa phương khác về sinh sống nhưng bà con đoàn kết, phát huy tinh thần cộng đồng xây dựng khu phố sạch đẹp, văn minh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Ðồng chí đề nghị đại diện khu phố, các đoàn thể, tổ dân phố thuộc Khu phố 6 tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả nội dung đã đăng ký các công trình thi đua trên địa bàn; mong muốn Khu phố 6 và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt, tích cực các cuộc vận động này bằng những công việc cụ thể, sát với tình tình thực tiễn của địa phương. Hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ để giữ gìn an ninh trật tự khu phố, giảm đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt các quy định về đăng ký tạm trú, tạm vắng. Ðịa phương cần phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có thể phản ánh theo kênh Ban Công tác Mặt trận khu phố, Mặt trận phường để kịp thời khắc phục những biểu hiện, hành vi sai trái.

Tại Ngày hội, các cấp lãnh đạo, các tổ chức đã trao 63 phần quà tặng các gia đình nghèo, cận nghèo của khu phố 6.

★ Chiều ngày 17-11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư về dự, chung vui Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Ðồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Thôn Ðồng Minh hiện có 268 hộ, 940 nhân khẩu chung sống với hoạt động kinh tế chủ đạo là sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân thôn Ðồng Minh luôn chú trọng nhân rộng, nâng cao chất lượng phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người cao tuổi; tích cực bảo vệ môi trường, thường xuyên ra quân làm vệ sinh môi trường khu dân cư, nơi ở. Thôn Ðồng Minh vừa được bình xét, công nhận đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự... Bên cạnh biểu dương nỗ lực của cấp ủy, nhân dân trong thôn nêu cao truyền thống đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân thôn Ðồng Minh, xã Vĩnh Phúc cần tiếp tục chăm lo công tác mặt trận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy nội lực và sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động. Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bà con giúp nhau vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng; đồng lòng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, phấn đấu để thôn Ðồng Minh sớm trở thành thôn kiểu mẫu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quà tặng nhân dân thôn Ðồng Minh và các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

★ Sáng 17-11, Ban Công tác mặt trận ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và đông đảo người dân ấp Phú Mỹ.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời biểu dương cán bộ, nhân dân thời gian qua đồng lòng tham gia xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương. Nhiều gia đình bà con địa phương tích cực hiến đất, hiến tài sản, ngày công lao động xây dựng những tuyến đường giao thông, giúp đỡ, cùng nhau phát triển kinh tế. Ðồng chí mong muốn người dân ấp Phú Mỹ nói riêng và nhân dân xã Phú Túc tiếp tục đoàn kết đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương, đưa xã Phú Túc đạt chuẩn nông thôn mới.

Ðồng chí kêu gọi người dân tích cực tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), trong phát triển kinh tế, đặc biệt xây dựng các HTX dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương để đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, thị trường, đưa kinh tế địa phương phát triển. Hiện, ấp Phú Mỹ đã thành lập HTX bưởi da xanh; một số người nuôi cá, trồng dừa, nuôi dê chỉ mới thành lập tổ hợp tác, vì thế cần nghiên cứu thành lập HTX giúp bà con phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao hơn.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà tặng ba gia đình chính sách; trao 150 phần quà tặng bà con nhân dân tại xã Phú Túc; Quỹ “Vì người nghèo Trung ương” hỗ trợ địa phương xây dựng 10 căn nhà “Ðại đoàn kết” với tổng giá trị 500 triệu đồng.