TIẾN TỚI NGÀY BẦU CỬ ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ÐẠI BIỂU HÐND NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (23-5-2021)

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Sáng 4-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động của các đơn vị lực lượng vũ trang gồm hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, các giàn khoan và ngư dân lao động, công tác dài ngày trên biển. Tại năm khu vực bỏ phiếu sớm của tỉnh (đều ở TP Vũng Tàu) gồm: khu vực bỏ phiếu số 1 (Hải đoàn 129 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 8 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3), khu vực bỏ phiếu số 9 (Lữ đoàn 171 Hải quân - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), khu vực bỏ phiếu số 14 (Sân bay Vũng Tàu) và khu vực bỏ phiếu số 15 (Cảng dầu khí Vũng Tàu), việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên làm việc trên các giàn khoan rất phấn khởi thực hiện quyền công dân, lựa chọn người đại diện cho mình thông qua các phiếu bầu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh có 3.122 cử tri bỏ phiếu sớm là cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và công nhân viên đang công tác, làm nhiệm vụ lao động và sản xuất dài ngày trên biển, không kịp về bỏ phiếu bầu cử vào ngày 23-5.

* Sáng 4-5, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế làm trưởng đoàn tiến hành giám sát bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Bình Ðịnh.

Tại thị xã An Nhơn, báo cáo cho biết: Ủy ban bầu cử thị xã đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, y tế cho cuộc bầu cử trên địa bàn. Trung tâm y tế thị xã đã ban hành Kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, khống chế không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ðặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử trên địa bàn được triển khai với nhiều phương án như phun khử khuẩn, bố trí lực lượng hướng dẫn sát khuẩn tay, tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử giữ khoảng cách cần thiết và bố trí thu gom khẩu trang đã sử dụng có nắp đậy, bố trí phòng cách ly y tế tạm thời để cách ly các trường hợp phát hiện nghi nhiễm Covid-19.

Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ cùng Ðoàn giám sát, kiểm tra đánh giá các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đã được thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng theo yêu cầu đặt ra.

Về cơ bản, Ủy ban Bầu cử thị xã An Nhơn đã hoàn thành các bước chuẩn bị cho bầu cử, bám sát được kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử và Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng.

Phó Chủ tịch QH cũng ghi nhận công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm y tế, phòng dịch đã được Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo, bổ sung các phương án, chuẩn bị tốt để cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

* Chiều 4-5, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện công tác bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải đánh giá cao việc chuẩn bị, tổ chức triển khai công tác bầu cử của tỉnh Quảng Trị rất bài bản, kỹ lưỡng với tinh thần chủ động. Người giới thiệu ứng cử được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng theo khối, ngành, lĩnh vực phù hợp, số dư cần thiết và cơ cấu kết hợp được bảo đảm theo hướng dẫn của trung ương. Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử; chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử; thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu. Ðặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 có xu hướng diễn biến phức tạp cần tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử và chủ động có kịch bản tốt trong việc phòng, chống Covid-19 một cách nghiêm ngặt, linh hoạt. Trước đó, Ðoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích đặc biệt quốc gia Thành cổ Quảng Trị.

* Ngày 4-5, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải cùng đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Thừa Thiên Huế. Ðáng chú ý là việc chủ động chỉ đạo thống nhất, tập trung lãnh đạo kỹ lưỡng hoàn thành các nội dung công việc liên quan công tác bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng thời gian. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, kiểm tra, giám sát thật cụ thể, chi tiết các điểm bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thật thuận lợi; tập huấn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử.

Phó Chủ tịch QH lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần quan tâm ổn định đời sống của người dân khu tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân, từ đó ổn định trật tự - xã hội trên địa bàn tỉnh; cần nắm chắc số lượng cử tri đăng ký đi bầu, bổ sung danh sách cử tri muốn đăng ký bầu cử tại địa phương; lưu ý hướng dẫn cử tri nơi tái định cư chưa có hộ khẩu đăng ký bầu cử tại điểm bỏ phiếu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Ðức Hải và đoàn công tác đến thị sát điểm bỏ phiếu tại Khu tái định cư thuộc dự án Kinh thành Huế, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hương Sơ (TP Huế).

* Ngày 4-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia có Văn bản số 640/HÐBCQG-TBVBPLTTTT về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, trước diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể và từng người dân thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về PCD Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải chấp hành nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23-5 tới cũng là giai đoạn cao điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở các địa phương trong cả nước tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu PCD Covid-19...

Hội đồng Bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý đối với những địa phương có đường biên giới trên đất liền, những địa phương đã phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng và những địa bàn khác có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh thì số cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý và phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về PCD Covid-19...

* Ngày 4-5, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 54 của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hướng dẫn các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19 và tuân theo các định hướng chung. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; có sự trao đổi, thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc và hình thức tổ chức để phù hợp điều kiện, hoàn cảnh ở địa phương mình. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp thực tế tại địa phương. Ðồng thời bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu rõ: Tại các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp thực tế ở địa phương vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, không nhất thiết phải bảo đảm số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn tại Thông tri số 13 của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Ðối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội thì có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Ðối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) báo cáo cấp ủy, các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua hình thức các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp người ứng cử bị mắc Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về cách thức tổ chức vận động bầu cử, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

* Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, buổi gặp mặt nhằm trao đổi, xây dựng chương trình ứng cử một cách thiết thực, gắn với thực tiễn ở nơi các vị ứng cử; thể hiện đúng tinh thần gần dân, yêu dân của MTTQ thành phố, cũng như của các ứng cử viên. Ðồng chí mong muốn, các ứng cử viên sẽ đa dạng hóa các hình thức tiếp xúc cử tri, bảo đảm đưa ra chương trình vận động bầu cử thiết thực.

* Chiều 4-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh.

Mục đích của hội nghị nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử gặp mặt, tiếp xúc với cử tri để trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh. Ðây cũng là dịp để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên bắt đầu từ 8 giờ mỗi ngày, diễn ra từ ngày 6-5 đến 20-5-2021. Mỗi người ứng cử ÐBQH được tổ chức ít nhất 10 cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử để vận động bầu cử theo quy định. Mỗi ứng cử đại biểu HÐND tỉnh được tổ chức ít nhất năm cuộc tiếp xúc với cử tri ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử để vận động bầu cử. Ðối với ứng cử viên đại biểu HÐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là ba cuộc (riêng đối với những đơn vị cấp xã có số cử tri, số thôn, tổ dân phố ít thì có thể tổ chức từ một đến hai cuộc).

* Chiều 4-5, tại tỉnh Bình Dương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt những người ứng cử ÐBQH khóa XV triển khai công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Theo Nghị quyết số 64/NQ-HÐBCQG ngày 3-3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Bình Dương có bốn đơn vị bầu cử ÐBQH với số người ứng cử ÐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh là 19 người để bầu lấy 11 đại biểu. Việc tổ chức hội nghị nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử ÐBQH gặp mặt, báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ÐBQH, giúp cử tri có cơ hội tiếp xúc, hiểu rõ về người ứng cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng làm ÐBQH. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới để những người ứng cử ÐBQH khóa XV xây dựng dự kiến chương trình hành động của mình. Dự kiến, thời gian tiếp xúc cử tri tại Bình Dương diễn ra từ ngày 6 đến 21-5.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động bầu cử và chia sẻ kinh nghiệm về vận động bầu cử ÐBQH, đại biểu HÐND tỉnh. Hội nghị đã nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; thông qua nội dung, kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh. Ðồng thời, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động; tiếp xúc cử tri để ứng cử viên ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định được trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng chương trình hành động, có kế hoạch hoạt động phù hợp trong quá trình vận động bầu cử. Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các ứng cử viên ÐBQH và đại biểu HÐND tỉnh làm tốt công tác xây dựng chương trình hành động của mình. Nâng cao trách nhiệm khi tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ðồng thời, các ứng cử viên cần thực hiện tốt việc trình bày chương trình hành động, thực hiện vận động bầu cử đúng luật...

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử ÐBQH, đại biểu HÐND vận động bầu cử. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và lịch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Theo đó, 13 ứng cử viên ÐBQH khóa XV của tỉnh chia làm ba đoàn tiếp xúc cử tri tại ba đơn vị bầu cử. Ðối với 87 ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 14 đơn vị bầu cử, thời gian cùng với thời gian của ứng cử viên ÐBQH. Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri; đóng góp thêm một số ý kiến về điều chỉnh thời gian, địa điểm, phương án tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất, nhất là việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19…

* Tại tỉnh Lai Châu, hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp diễn ra sôi động, với nhiều cách làm sáng tạo như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm báo chí, các tác phẩm văn học, nghệ thuật; qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; qua hoạt động thông tin cổ động... Ðến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền 424 băng-rôn; 287 pa-nô, trong đó có 28 cụm pa-nô khổ lớn; treo 4.242 cờ các loại tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư; 192 lượt xe thông tin lưu động, lồng ghép tuyên truyền 108 buổi trong các hoạt động đưa thông tin về cơ sở; duy trì trưng bày 6.812 bản sách, 803 ảnh tư liệu, 762 hiện vật tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, thư viện các huyện, thành phố. Báo Lai Châu, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy mở các chuyên trang, chuyên mục Hướng tới cuộc bầu cử, đã phát và đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền các vấn đề liên quan công tác chuẩn bị bầu cử…

* Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước cho biết, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng hướng tới Ngày bầu cử 23-5. Tại thị xã Bình Long, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu HÐND thị xã. Tại hội nghị, các ứng cử viên được hướng dẫn các kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử; những lưu ý chuẩn bị trình bày chương trình hành động, như: cử tri của buổi tiếp xúc là đối tượng nào, số lượng người tham dự, thời lượng của nội dung trình bày, thời gian dành cho việc đặt câu hỏi và trả lời, kỹ năng nắm bắt được mong muốn của cử tri đối với ứng cử viên... Ủy ban MTTQ huyện Bù Ðăng vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HÐND huyện; triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri những người ứng cử đại biểu HÐND huyện. Thông qua hội nghị, giúp cho những người ứng cử đại biểu HÐND huyện có thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về nguyên tắc vận động bầu cử; hình thức vận động bầu cử; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử…