Tin buồn

Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Tin buồn

Ðồng chí Trung tướng PHẠM TÂM LONG (tên thật Phạm Xuân Tâm), sinh ngày 21-12-1928; quê quán: xã Sơn Ðà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); trú quán: số 77b phố Trần Hưng Ðạo, phường Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; tham gia cách mạng năm 1945; nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng khóa VI, VII; nguyên Phó Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Huân chương Ðộc lập hạng nhì; hai Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Kháng chiến hạng nhất, hạng ba; Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng; đã từ trần hồi 17 giờ 10 phút ngày 24-2-2020, tại nhà riêng.

Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Trung tướng Phạm Tâm Long theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân.

Lễ viếng từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 28-2, tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội); lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà.