Tiếp khách

Sáng 20-2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM tiếp Ðoàn đại biểu Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) do ông M.Ca-ê-ta-nô, Tổng Thư ký ISSA làm trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác Việt Nam và ISSA sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Năm 2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chính thức gia nhập ISSA, là đại diện chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn quan trọng của hệ thống an sinh xã hội thế giới. Tuy là thành viên mới nhưng BHXH Việt Nam nỗ lực, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động của ISSA cũng như làm cầu nối gắn kết ISSA với Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Trong thời gian tới, ISSA và BHXH Việt Nam, các cơ quan liên quan của Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong cộng đồng ASEAN. Qua đó, phát triển hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả, phát triển BHXH đa tầng, mở rộng diện bao phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tổng Thư ký M.Ca-ê-ta-nô đánh giá cao Việt Nam trong việc thực hiện các vấn đề an sinh xã hội. Mục tiêu cuối cùng của Việt Nam và ISSA đều hướng đến nâng cao chất lượng đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Việc mở rộng diện bao phủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu được ISSA đề ra trong giai đoạn 2020-2022. Trong thời gian tới, ISSA và Việt Nam tăng cường hợp tác hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam...

* Chiều cùng ngày, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế "Phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững - Hàm ý và cơ hội đối với Việt Nam", nhân dịp Tổng Thư ký Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) M.Ca-ê-ta-nô thăm và làm việc tại Việt Nam.

* Sáng 20-2, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU tiếp Ðoàn Nhóm nghị sĩ với ASEAN của QH nước CHLB Ðức do bà Ri-na-tơ Cu-nát, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu hoan nghênh chuyến thăm của Ðoàn vào dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ðức; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với CHLB Ðức - đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Liên hiệp châu Âu (EU). Phó Chủ tịch QH cho biết, QH và các nghị sĩ Ðức đã ủng hộ tích cực cho việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Việc sớm đưa vào thực thi EVFTA và EVIPA sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - EU nói chung và giữa Việt Nam và Ðức nói riêng.

Phó Chủ tịch QH mong muốn, QH Ðức tiếp tục ủng hộ cung cấp ODA cho Việt Nam, thúc đẩy triển khai hiệu quả dự án xây dựng tại TP Hồ Chí Minh. Ðồng thời, sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao của Chính phủ và QH hai bên; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Ðức trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Bà Ri-na-tơ Cu-nát cảm ơn Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu dành thời gian tiếp đoàn; mong muốn mối quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, tích cực, nhất là quan hệ hợp tác giữa QH và các nghị sĩ QH hai nước được duy trì. Ðồng thời, đánh giá cao những nỗ lực, sự ứng phó kịp thời và hiệu quả của Việt Nam trong công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19.