Tiếp khách

Chiều 18-11 tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá cao vai trò của ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư trong tiến trình hợp tác, phát triển thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Nhật Bản suốt thời gian qua; khẳng định Ðảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng mối quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và sẽ làm hết sức mình vì mối quan hệ này. Phó Thủ tướng cho biết, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam mong muốn Dự án Ðại học Việt - Nhật sẽ trở thành biểu tượng trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và trong hợp tác giáo dục, đào tạo nói riêng.

Ông Ta-kê-bê Chư-tô-mư mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng dự án Ðại học Việt - Nhật, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai quốc gia.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

★ Ngày 18-11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Thống đốc tỉnh Ca-na-ga-oa của Nhật Bản, ông Cư-rô-i-oa I-u-gi thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển tốt đẹp, toàn diện; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Ca-na-ga-oa với các địa phương của Việt Nam, qua những sáng kiến, hoạt động hiệu quả, nổi bật là việc tổ chức thành công và đưa "Lễ hội Việt Nam tại Ca-na-ga-oa" trở thành sự kiện hằng năm tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc tỉnh Ca-na-ga-oa quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh tăng cường đầu tư vào Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tỉnh Ca-na-ga-oa đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Ca-na-ga-oa khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, giữa tỉnh Ca-na-ga-oa với các địa phương của Việt Nam. Ông Cư-rô-i-oa I-u-gi tin tưởng, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhiều mặt, góp phần thiết thực vào sự phát triển của hai nước và của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Nhật Bản - Việt Nam.

★ Chiều 18-11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp ông Cư-rô-i-oa I-u-gi, Thống đốc tỉnh Ca-na-ga-oa (Nhật Bản).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ca-na-ga-oa và các địa phương của Việt Nam; khẳng định kênh hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Nhật Bản hết sức thực chất, hiệu quả để tăng cường đầu tư, thương mại, lao động, văn hóa và giao lưu nhân dân,... giữa hai nước. Ðồng thời, mong muốn lãnh đạo, chính quyền Ca-na-ga-oa tiếp tục quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế tạo, thương mại, dịch vụ, nông - lâm - thủy sản; tăng cường, mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Thống đốc Cư-rô-i-oa I-u-gi cho biết, những năm gần đây, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Ca-na-ga-oa tiếp tục phát triển tích cực. Cộng đồng người Việt Nam tại Ca-na-ga-oa đạt hơn 16 nghìn người, là một trong các cộng đồng người Việt lớn nhất tại Nhật Bản. Chuyến thăm này, ngoài việc tham dự Lễ hội Ca-na-ga-oa tại Hà Nội lần thứ 2 (tháng 11-2019), Thống đốc sẽ ký bản ghi nhớ giữa tỉnh Ca-na-ga-oa và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam trong lĩnh vực phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng; tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với sự tham gia của các doanh nghiệp hai nước.