Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

NDO -

Ngày 8-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức cuộc gặp và tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Tham dự cuộc gặp có Thủ  tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các ứng viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm xúc động khi được ứng cử ở TP Cần Thơ, nơi Thủ tướng đã có ba năm công tác từ 1987-1990 trước khi chuyển sang công tác khác. Đây cũng là vinh dự và trách nhiệm của Thủ tướng trước cử tri.

Trình bày dự thảo chương trình hành động, Thủ tướng thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và mong muốn các ngành, các cấp, người dân chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này. Trong phòng chống dịch cần tránh khuynh hướng chủ quan, lơ là, lo lắng, mất bình tĩnh để sáng suốt chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang vào thời kỳ phát triển mới, nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Chính phủ, Thủ tướng đặt ra nhiệm vụ làm sao khai thác được tài nguyên, phát triển Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng trên ba trụ cột.

Trụ cột đầu tiên là con người. Từ đường lối, chính sách, pháp luật, đến việc thực hiện, tốt hay xấu đều là do con người. Do đó, việc cần làm là phát huy giá trị của con người Việt Nam. Thứ hai là phát huy giá trị của thiên nhiên. Các nguồn lực đất, nước, không khí, rừng, biển đều cần được tận dụng tối đa. Trụ cột thứ ba là văn hóa, truyền thống, lịch sử. Việt Nam có truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng sau hơn 4.000 năm lịch sử. Thế kỷ XX, nước ta gần như chỉ có chiến tranh. Sang thế kỷ XXI mới tiến hành đổi mới, bắt đầu từ năm 1986 nhưng phải đến năm 1991 mới ổn định, thực hiện đổi mới bài bản, có kinh nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Cần Thơ. 

Thủ tướng cho biết vừa qua, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã ban hành 130 chương trình, kế hoạch cần làm trong nhiệm kỳ này. Trong đó có chương trình cụ thể là phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 59 về phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn 2045 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. TP Cần Thơ cần cụ thể hóa nghị quyết này sát thực tiễn; chú trọng phát triển Cần Thơ thành đô thị trung tâm có sức lan tỏa vùng. Đó là phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi kết nối vùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị nông sản chủ lực là trái cây, thủy sản, lúa gạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện điều kiện sống người dân.

Về tổng thể, vùng ĐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng với vị trí, vai trò của mình do thiếu cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Do vậy, Chính phủ đã có kế hoạch cùng các địa phương trong vùng xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, nhiều cử tri bày tỏ vui mừng lần đầu người đứng đầu Chính phủ ứng cử ĐBQH tại vùng ĐBSCL, mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các ứng viên ĐBQH nếu trúng cử cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư phát triển vùng ĐBSCL. Trong đó, tăng đầu tư vào hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng nông thôn mới giúp người dân tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống….

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Cần Thơ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.