Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hà Nội

NDO -

NDĐT - Ngày 21-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 cho huyện Quốc Oai và huyện Gia Lâm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 cho huyện Quốc Oai và huyện Gia Lâm.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các ban, ngành T.Ư; đại biểu chín tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng…

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, thành phố cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm là giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/ha đất nông nghiệp, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Đến nay, Hà Nội có sáu huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Thành phố có 325 xã (chiếm 84,2%); có ba xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao kết quả TP Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy. Chương trình huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chuyển biến tích cực.

Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội nông thôn phục vụ đời sống, sản xuất của người dân theo hướng hiện đại, gắn với phát triển đô thị. Triển khai có hiệu quả dồn điền đổi thửa, xây dựng các mô hình liên kết. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, an ninh trật tự, an sinh xã hội bảo đảm. Thu nhập của người dân được cải thiện, nâng cao. Diện mạo nông thôn thay đổi khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn của Hà Nội còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Môi trường nông thôn chưa được cải thiện tích cực…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TP Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM. Tập trung xây dựng nền nông nghiệp đô thị đặc trưng, hiện đại; trong đó chú ý công tác chế biến, xuất khẩu để gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Hà Nội cũng cần xác lập vai trò, vị thế chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM; gìn giữ, phát huy nét văn hóa, văn hiến đặc sắc của Thủ đô. Cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, tái sử dụng các chất thải nông nghiệp và đào tạo nghề cho nông dân để chuyển dần lao động nông nghiệp sang các nghề mới...

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn NTM cho hai huyện: Gia Lâm và Quốc Oai. TP Hà Nội trao Cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội.

* Trước thềm hội nghị, Thủ tướng đã cắt băng khai mạc Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm Hà Nội. Hội chợ nằm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm với quy mô 170 gian hàng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hà Nội ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hà Nội ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hà Nội ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm Hà Nội.